Hà Nội: "Thần tốc" phá vụ án giết người trên đường Hoàng Hoa Thám

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các lực lượng công an phá vụ án giết người tại số 406 Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) đã nêu bật tinh thần trách nhiệm, cương quyết tấn công, trấn áp tội phạm, giữ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

4 giờ phá án

Khoảng 11 giờ 50 phút ngày 25/11, trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) đã xảy ra vụ án mạng. Theo người dân khu vực, thời điểm trên bất ngờ thấy nạn nhân la hét, rồi nằm gục với nhiều vết máu trước cửa nhà số 406 phố Hoàng Hoa Thám. Hung thủ gây án xong vứt con dao cạnh chậu cây cảnh rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Ban Chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã khẩn trương huy động cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ, Công an phường Thụy Khuê phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP, Viện Kiểm sát Nhân dân để điều tra làm rõ.

Nạn nhân được xác định là chị H.T.H (SN 1971, trú tại số 406 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê) đang ngồi bán nước trên vỉa hè.

Đối tượng Hoàng Ngọc Chiến bị lực lượng chức năng bắt giữ chỉ sau 4 giờ đồng hồ.
Đối tượng Hoàng Ngọc Chiến bị lực lượng chức năng bắt giữ chỉ sau 4 giờ đồng hồ.

Chưa đầy 10 phút, các lực lượng chức năng, trong đó có Trưởng Công an quận Tây Hồ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra, phân công cụ thể cho các đội nghiệp vụ; lực lượng công an phường bảo vệ hiện trường, phối hợp rà soát ghi lời khai nhân chứng... Dưới sự chỉ đạo sát sao, cần mẫn, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ nên các phần việc đều được thực hiện nhanh chóng hiệu quả, đúng quy định pháp luật. 

Qua rà soát diện rộng, cơ quan công an đã thu giữ những hình ảnh ban đầu ghi lại được diễn biến nội dung sự việc, hình ảnh đối tượng, thu thập được thông tin người xe ôm mà đối tượng thuê để chở đi sau khi gây án.

Đối tượng gây án được sáng tỏ khi đại úy Phạm Tuấn Anh (cán bộ tổ hình sự Công an phường Thụy Khuê) nhận ra có những điểm giống với Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985), trước đây từng sinh sống tại 29 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) nay đã chuyển đến sinh sống tại Ngọc Thụy (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên).

Ngay lập tức, tổ công tác gồm cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Phòng PC02, Công an phường Thụy Khuê được cử đến khu vực nhà đối tượng Chiến ở địa bàn phường Ngọc Thụy. Lực lượng khác tiếp tục rà soát, xác minh theo các mũi được phân công.

Sau khi xác định đối tượng Chiến không có nhà, tổ công tác đã làm việc với gia đình. Qua quan sát hình ảnh thu được tại khu vực hiện trường thì người thân đã nhận ra nam thanh niên thực hiện hành vi giết người là Hoàng Ngọc Chiến và đã cung cấp thông tin việc đối tượng này có tiền sử bệnh tâm thần.

Với sự hợp tác của gia đình Chiến và biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày (khoảng hơn 4 giờ kể từ khi nhận tin báo), Công an quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP, Công an xã Liên Hà (huyện Đan Phượng) đã bắt giữ được đối tượng khi đang ở nhà họ hàng tại thôn Quý (xã Liên Hà).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Chiến đã khai nhận hành vi của mình, nguyên nhân dùng dao đâm chị H. là do nghi ngờ đã chỉ đạo cháu mình đập cửa kính của nhà mình (khi đó nhà Chiến ở ngõ 29 Thụy Khuê).

Ngày 25/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Chiến về hành vi giết người.

Khen thưởng đột xuất lực lượng phá án "thần tốc"

Chiều 26/11, ghi nhận, biểu dương thành tích phá án "thần tốc" của lực lượng chức năng, Quận ủy, HĐND, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị ghi nhận tinh thần trách nhiệm, cần mẫn của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra khám phá nhanh vụ án xảy ra trên địa bàn.

Thượng tá Phạm Quý Hải - Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ chia sẻ, ngay sau khi nhận được tin báo, mặc dù vụ việc xảy ra vào giờ nghỉ trưa, nhiều cán bộ chiến sĩ còn chưa hoặc đang ăn cơm. Nhưng ngay sau khi nhận được mệnh lệnh, 150 cán bộ các đội nghiệp vụ, công an phường đều dừng tất cả mọi hoạt động cá nhân nhanh chóng có mặt để nhận nhiệm vụ.

"Ban Chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo lập ngay nhóm Zalo riêng để khi thu thập được thông tin liên quan kịp thời đưa lên để lực lượng phối hợp, căn cứ tình hình thực tế chỉ đạo các lực lượng thực hiện" - thượng tá Phạm Quý Hải cho hay.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn biểu dương các lực lượng, cán bộ chiến sĩ đã phá án nhanh.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn biểu dương các lực lượng, cán bộ chiến sĩ đã phá án nhanh.

Ghi nhận chiến công đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn biểu dương  các lực lượng, cán bộ chiến sĩ đã phá án rất nhanh khi xác định đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng.

"Đây là một vụ án đã thể hiện rõ nỗ lực rất lớn của 150 cán bộ chiến sĩ khi kịp thời điều tra, phá án trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Sau vụ án này, điều mấu chốt để điều tra nhanh chóng đó là đã kịp thời trích xuất camera xác minh đối tượng. Vì vậy chúng ta cần phải sớm lắp camera an ninh trên địa bàn quận Tây Hồ" - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ lưu ý.

Các cá nhận, tập thể có thành tích xuất sắc đã được ghi nhận, biểu dương và khen thưởng.
Các cá nhận, tập thể có thành tích xuất sắc đã được ghi nhận, biểu dương và khen thưởng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo quận Tây Hồ cũng lưu ý, sau đại dịch Covid-19 và chuẩn bị Tết Nguyên đán trên địa bàn có thể xảy ra nhiều hành vi tội phạm như lừa đảo qua mạng, trộm cắp... Do đó, lực lượng chức năng cần phải sớm tuyên truyền tới từng người, hộ gia đình biết được các hình thức tội phạm mới để Nhân dân nâng cao trách nhiệm, nhận thức, tránh để khi xảy ra rồi mới biết.

Tại hội nghị, quận Tây Hồ đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án xảy ra tại số 406 Hoàng Hoa Thám trong ngày 25/11.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần