Hà Nội thành lập thêm bảo tàng ngoài công lập

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bảo tàng ngoài công lập Nguyễn Văn Huyên do ông Nguyễn Văn Huy làm chủ sở hữu chịu sự quản lý nhà nước và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo tàng ngoài công lập “Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên”.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6015/QĐ-UBND thành lập Bảo tàng ngoài công lập “Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên”.

Bảo tàng ngoài công lập Nguyễn Văn Huyên do ông Nguyễn Văn Huy làm chủ sở hữu chịu sự quản lý nhà nước và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo tàng ngoài công lập “Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên”.

 
Bảo tàng ngoài công lập lịch sử văn hóa nghệ thuật Hà Nội tại số 55A - 55B Bà Triệu
Bảo tàng ngoài công lập lịch sử văn hóa nghệ thuật Hà Nội tại số 55A - 55B Bà Triệu
Bảo tàng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Bảo tàng đặt tại xóm 5 - thôn Lai Xá - xã Kim Chung - huyện Hoài Đức - TP Hà Nội được UBND huyện Hoài Đức cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Huy và bà Vũ Thị Kim mang số AG 863145 ngày cấp 21/11/2006.

UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền  hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng ngoài công lập Nguyễn Văn Huyên.

Trước đó, vào năm 2011, Hà Nội cũng đã thành lập Bảo tàng ngoài công lập đầu tiên là bảo tàng Lịch sử văn hoá nghệ thuật Hà Nội tại số 55A - 55B, phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm.