Hà Nội: Thầy cô, học sinh kể chuyện vui về ngày đến trường

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/2 (thứ Ba), Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cùng đoàn công tác Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận Ba Đình, Tây Hồ đã đi kiểm tra công tác tổ chức đón học sinh lớp 7 đến 12 học trực tiếp.

Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đoàn đã thăm và kiểm tra tại các trường: THPT Phan Đình Phùng, THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình) và THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ).

Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) đến trường sáng 8/2
Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) đến trường sáng 8/2

Đúng 6 giờ, cánh cổng các trường mở rộng; giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có mặt tại trường để thực hiện nhiệm vụ đã được phân công; trong đó có công tác đón, hướng dẫn học sinh rửa tay, khử khuẩn và lên lớp theo vạch kẻ.

Hơn chục cán bộ, giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng đứng ở nhiều vị trí đo thân nhiệt cho học sinh
Hơn chục cán bộ, giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng đứng ở nhiều vị trí để làm công tác đo thân nhiệt cho học sinh

Được tuyên truyền rất kỹ về các nhiệm vụ cần thực hiện, 100% học sinh đến trường đeo khẩu trang đầy đủ, thực hiện đúng 5K.

100% học sinh đeo khẩu trang trước, trong và sau giờ học (trong ảnh: Học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình)
100% học sinh đeo khẩu trang trước, trong và sau giờ học (trong ảnh: Học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình)

Tại khu vực cổng trường, học sinh đi theo hàng lối, rửa tay khử khuẩn và đo thân nhiệt với sự chỉ dẫn tận tình của thầy cô. Đo thân nhiệt xong, các em lên lớp theo hướng dẫn.

Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng check in trong ngày trở lại
Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng check in trong ngày trở lại

Nhà giáo Nguyễn Thị Nhâm Huyền- Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) cho biết: Để đón học sinh trở lại, nhà trường đã lên kế hoạch, phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng cán bộ, giáo viên, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trong tuần đầu tiên, nhà trường tổ chức các hoạt động như: Chương trình online chúc Tết, trao quà... để tạo tâm thế phấn khởi, vui vẻ cho học sinh. Về chuyên môn, nhà trường quán triệt giáo viên khẩn trương rà soát toàn bộ chương trình giúp bồi đắp, củng cố kiến thức cốt lõi cho học sinh theo yêu cầu; phối hợp với phụ huynh để sớm tạo thói quen học trực tiếp cho từng học sinh.

Không gian lớp học trường THPT Phan Đình Phùng có thêm thiết bị kết nối trực tuyến
Không gian lớp học trường THPT Phan Đình Phùng có thêm thiết bị kết nối trực tuyến

Kiểm tra nền nếp tại lớp 12, trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ), Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương thăm hỏi học sinh về tình hình học online, vui Xuân đón Tết; chia sẻ niềm vui đi học cùng các em; đồng thời bày tỏ mong muốn các em nâng cao ý thức phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe; luôn nỗ lực, cố gắng đạt kết quả tốt trong học tập để không phụ công sức, sự tin tưởng, kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và xã hội.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương cùng đoàn công tác Sở GD&ĐT và quận Tây Hồ kiểm tra công tác dạy học trực tiếp tại trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ)
Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương cùng đoàn công tác Sở GD&ĐT và quận Tây Hồ kiểm tra công tác dạy học trực tiếp tại trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ)

Em Nguyễn Mai An, học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình) xúc động bày tỏ niềm vui ngày đến trường đầu tiên sau hơn 9 tháng học online tại nhà. Em được bố mẹ và thầy cô giáo truyền đạt rất kỹ về công tác phòng chống dịch nên hứa sẽ chấp hành tốt mọi quy định của nhà trường.

Theo Phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Chu Văn An Trần Thị Tuyến, với vai trò là quản lý và là giáo viên trực tiếp lên lớp dạy học thì việc học sinh trở lại trường mang lại nhiều cảm xúc và ý nghĩa. "Sau hơn 9 tháng dạy online, được nhìn thấy các em trong không gian lớp học truyền thống, thấu tâm tư, ánh mắt của các em; ngắm nghía những khuôn mặt thân quen ấy..., tất cả như những nốt nhạc vui cho mỗi người thầy".

Học sinh trường THPT Chu Văn An chăm chú trong ngày đầu tiên đi học trở lại
Học sinh trường THPT Chu Văn An chăm chú trong ngày đầu tiên đi học trở lại

"Để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngoài không gian sư phạm thì điều quan trọng là sự quan tâm, chăm sóc, đồng hành của phụ huynh học sinh. Ngay sáng 8/2, đại diện phụ huynh khối 10, 11 trường THPT Chu Văn An đã có mặt tại lớp học để giao lưu, chúc Tết, trao phần thưởng, động viên sự nỗ lực của các em trong học kỳ 1 và cùng nhau nói lời quyết tâm trong học kỳ 2. Với sự háo hức của cả thầy, trò, phụ huynh học sinh, chắc chắn các em sẽ có kết quả khả quan khi đi học trực tiếp"- nhà giáo Trần Thị Tuyến nói.

Các trường học tại quận Ba Đình, Tây Hồ có nhiều hoạt động tặng quà để tạo hứng khởi cho học sinh
Các trường học tại quận Ba Đình, Tây Hồ có nhiều hoạt động tặng quà để tạo hứng khởi cho học sinh

Được biết, trong sáng 8/2, các đoàn công tác của Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã trực tiếp đi kiểm tra công tác tổ chức dạy học tại nhiều trường tại các địa bàn TP, qua đó ghi nhận thực tế tình hình; đồng thời rà soát tổng thể mọi công tác để rút kinh nghiệm, giúp chu đáo, trọn vẹn hơn cho những lần tổ chức tiếp theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần