Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Thiếu trầm trọng không gian xanh

KTĐT - Theo ông Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, không gian xanh của Hà Nội quá thiếu, phân bố không đồng đều, hiệu quả khai thác chưa cao.
KTĐT - Theo ông Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, không gian xanh của Hà Nội quá thiếu, phân bố không đồng đều, hiệu quả khai thác chưa cao.

Hiện nay, chỉ tiêu cây xanh đô thị của Hà Nội là 2m2/người, thậm chí, tại các quận Hoàn Kiếm chỉ là 1,53m2/người, Ba Đình 0,47m2/người, Hai Bà Trưng 2,59m2/người. Hà Đông chỉ có vườn hoa Nguyễn Trãi, Thanh Bình, vườn hoa thiếu nhi với bình quân 1m2/người; Sơn Tây chỉ đạt 0,7m2/người. Trong khi đó chỉ tiêu này ở Huế là 10m2/người. Nhiều đô thị khác trên thế giới như Seoul, Moskva, London… đều có mức bình quân trên 20m2/người.

Nhìn tổng thể, cả Hà Nội chỉ có khoảng hơn 60 công viên với tổng diện tích 400ha, bố trí không đồng đều trên tất cả các quận, huyện.

Theo ông Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, không gian xanh của Hà Nội quá thiếu, phân bố không đồng đều, hiệu quả khai thác chưa cao. Trong khi đó, theo điều chỉnh quy quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 được phê duyệt năm 1998 thì tới năm 2020, tiêu chuẩn đất cây xanh đô thị phải đạt 16m2/người, đất cây xanh khu ở đạt 2m2/người. Tổng diện tích đất công viên là 4.000ha

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh sẽ bổ sung thêm 14 khu công nghiệp mới

TP Hồ Chí Minh sẽ bổ sung thêm 14 khu công nghiệp mới

09 May, 07:26 PM

Kinhtedothi - TP Hồ Chí Minh sẽ quy hoạch bổ sung thêm 14 khu công nghiệp (KCN) hoạt động theo định hướng chuyển đổi các khu này sang các mô hình tiên tiến như KCN sinh thái, công nghệ cao, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ và trung tâm logistics.

Ngành xi măng phục hồi giữa nhiều cái khó

Ngành xi măng phục hồi giữa nhiều cái khó

09 May, 06:42 AM

Kinhtedothi - Ngành xi măng Việt Nam bước vào năm 2025 với ba áp lực lớn gồm giá bán giảm, chi phí tăng và tiêu chuẩn môi trường khắt khe hơn. Trong bối cảnh đó, đầu tư công nghệ không chỉ là sự lựa chọn để phát triển, mà là điều kiện sống còn. Dù quá trình chuyển đổi còn chậm ở nhiều DN vừa và nhỏ, nhưng làn sóng này đã khởi động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ