Hà Nội: Thời tiết nắng nóng, các bể bơi rục rịch mở cửa đón khách

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau thời gian dài đóng của do dịch Covid-19, vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều bể bơi tại Hà Nội đã mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, cũng có những bể bơi đang thực hiện khử khuẩn để mở cửa vào tuần tới khi thời tiết có thể lên đến 40 độ C.

Chiều 2/5, theo khảo sát của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại một số bể bơi như: Bể bơi bốn mùa Đặng Tiến Đông (quận Đống Đa), bể bơi Thái Hà, bể bơi bốn mùa Hoàng Mai đều chưa phục vụ khách hàng.
 Bể bơi Thái Hà vẫn đóng cửa, chưa hoạt động. Nhân viên bể bơi cho biết, thời gian mở dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.
Trong thời gian tạm dừng đóng cửa, Ban Quản lý các bể bơi đang tích cực chuẩn bị để mở cửa trở lại. Theo một nhân viên phục vụ tại bể bơi bốn mùa trên đường Đặng Tiến Đông, bể bơi đang tiến hành vệ sinh, cọ rửa bể, điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp. Dự kiến sau dịp nghỉ lễ, ngày 4/5, bể bơi sẽ mở cửa trở lại để phục vụ khách.
Tương tự, Trung tâm bể bơi bốn mùa Hoàng Mai cũng có thông báo sẽ mở cửa trở lại vào lúc 5h30 ngày 5/5.
Bể bơi 4 mùa trên đường Đặng Tiến Đông đang được lọc nước, vệ sinh, khử khuẩn.
Bên cạnh việc chuẩn bị vệ sinh để mở cửa trở lại, Ban Quản lý các bể bơi còn tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng.
Đơn cử, tại bể bơi bốn mùa khách sạn Bảo Sơn (50 Nguyễn Chí Thanh), Ban Quản lý áp dụng việc giảm giá 20% cho 30 học viên đăng ký sớm nhất. Đồng thời, khách hàng khi đăng đăng ký 2 người sẽ được giảm giá 10%, nhóm 3 người là 20%, nhóm 5 người được tặng voucher có giá trị 1 triệu trừ thẳng vào học phí.
Còn tại bể bơi 4 mùa Hoàng Mai, Ban Tổ chức giảm 25% các gói thẻ hội viên 6 tháng trở lên; giảm 20% các gọi học bơi nhóm.
 Người dân bơi lội tại bể bơi số 3 Tăng Bạt Hổ ngày 2/5.
Đối với các bể bơi đã mở cửa, Ban Quản lý các cơ sở đã tiến hành kiểm soát chặt chẽ sức khỏe của khách. Ví dụ như tại hệ thống bể bơi dành cho trẻ em BB Wellness, khách hàng sẽ phải đo thân nhiệt trước khi sử dụng dịch vụ. Đồng thời, nhân viên làm việc tại cơ sở này phải đeo khẩu trang trong quá trình phục vụ khách hàng.
 Những biện pháp vệ sinh, phòng chống lây nhiễm được áp dụng tại một cơ sở bơi lội dành cho trẻ em trên địa bàn Hà Nội.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khi tượng Thủy văn Quốc gia, trong tuần tới, thời tiết Hà Nội có nắng nóng diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Do vậy, nhu cầu sử dụng dịch vụ bơi lội ở Hà Nội rất có thể sẽ tăng cao. Vì vậy, Ban Quản lý các bể bơi cần tăng cường các phương pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần