Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Thời tiết tạnh ráo, học sinh nhiều nơi vẫn chưa thể đến trường

Kinhtedothi – Sáng 12/9, thời tiết nhiều nơi tại Hà Nội không mưa nhưng nhiều trường học chưa thể tổ chức cho học sinh đến trường. Các phương thức học tập linh hoạt tiếp tục được triển khai, phù hợp với thực tế từng khu vực và trường học.

Huyện Ba Vì sáng nay có 12 trường không tổ chức học trực tiếp; trong số đó có 2 trường nghỉ học, 8 trường học trực tuyến và 2 trường học trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Nhiều trường chưa thể tổ chức cho học sinh học trực tiếp do ngập úng.
Nhiều trường chưa thể tổ chức cho học sinh học trực tiếp do ngập úng.

Cụ thể, các trường cho 100% học sinh nghỉ học gồm: Mầm non Tiên Phong, Mầm non Minh Châu. Số trường triển khai học trực tuyến gồm: Mầm non Vật Lại, Tiểu học Tiên Phong, Tiểu học Minh Châu, THCS Minh Châu, THCS Vật Lại, THCS Cam Thượng, THCS Tiên Phong. 2 trường Tiểu học Cam Thượng và Tiểu học Vật Lại kết hợp giữa học trực tuyến và trực tiếp.

“Nguyên nhân các trường nêu trên không thể tổ chức học trực tiếp do một số trường bị ngập; số khác thì ngập các tuyến đường từ các thôn đến trường. Thực hiện linh hoạt các hình thức dạy học nên khu vực nào học sinh đến trường được sẽ tổ chức cho học sinh đi học, nơi nào bị ngập đường thì tổ chức cho học sinh học trực tuyến”, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì cho biết.

Với quận Ba Đình, sáng 12/9 có 3 trường: Mẫu giáo số 8, Tiểu học Nghĩa Dũng, THCS Phúc Xá cho học sinh nghỉ học. Nguyên nhân bởi 3 trường này thuộc phường Phúc Xá, nằm ngoài đê sông Hồng, nhiều học sinh, giáo viên phải đi sơ tán và bị mất điện. Ngoài ra, Trường Thực nghiệm tổ chức cho học sinh học trực tuyến. Các trường còn lại học trực tiếp với tỷ lệ học sinh đến trường đạt 97,5%.

“2,5% học sinh không đến trường là vì lý do sức khỏe, gia đình có việc riêng và không di chuyển đến trường đường đi bị ngập nước”, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình chia sẻ.

Huyện Quốc Oai ngày 12/9 vẫn có 1 điểm trường của Trường Mầm non Tuyết Nghĩa cho học sinh nghỉ do nước ngập ở khu vực sân trường. Để linh hoạt giải quyết cho phụ huynh gửi con, nhà trường tạo điều kiện để học sinh ở điểm trường ngập sang học tại các điểm trường lân cận.

Sáng 12/9, số học sinh đến trường học trực tiếp tại huyện Ứng Hoà là 91,63%. Trên địa bàn huyện có 5 trường dừng học trực tiếp, gồm: Mầm non Tân Phương (nghỉ điểm chính), Mầm non Hòa Xá, Mầm non Hồng Quang, Tiểu học Viên An, Tiểu học Hòa Xá. Các trường này đều chuyển sang hình thức học trực tuyến. 1 điểm trường ven sông đáy của Trường Tiểu học Vạn Thái bị ngập nên nhà trường dồn học sinh vào điểm trường chính để học trực tiếp.

Riêng cấp tiểu học, toàn TP có 8 quận, huyện cho học sinh học trực tiếp 100%; 22 đơn vị có trường phải học trực tuyến hoặc nghỉ học. Cụ thể, có tổng số 66 cơ sở dừng đến trường; trong đó 56 cơ sở dạy online, 10 cơ sở nghỉ học và dạy bù.

Số trường nghỉ học và dạy trực tuyến đang tiếp tục được báo cáo về Sở GD&ĐT Hà Nội. Con số trường tạm dừng cho học sinh học trực tiếp thống kê vào chiều 11/9 là hơn 160 đơn vị.

Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các phòng GD&ĐT, nhà trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tình hình thực tế từng khu vực để xây dựng, triển khai phương án dạy học phù hợp với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho tất cả học sinh.

Trong trường hợp còn ngập úng cục bộ, nhà trường chủ động tổ chức hình thức dạy học linh hoạt, có thể thực hiện dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, hoặc giao bài tập để học sinh tự học.

Các nhà trường, đặc biệt là trường ở vùng trũng, trường đã được xây dựng lâu năm... cần thường xuyên rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, kiểm tra hệ thống điện, cống thoát nước, tường bao, cửa sổ... và chỉ được tổ chức dạy học trực tiếp khi bảo đảm điều kiện an toàn cho học sinh.

Hà Nội cho phép linh hoạt các hình thức dạy học, phù hợp thực tế

Hà Nội cho phép linh hoạt các hình thức dạy học, phù hợp thực tế

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ