Hà Nội: thủ đoạn của đối tượng giả làm người tốt để cướp giật tài sản

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Duy Thái, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội vờ làm người tốt, thông báo cho nạn nhân xe máy hỏng phụ tùng có thể dẫn đến cháy, rồi lợi dụng mượn điện thoại rồi tẩu thoát.

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Duy Thái (SN 1985) trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngày 29/7, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận trình báo của anh Kiều Huỳnh Đ., trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội về việc bị cướp giật tài sản là chiếc điện thoại di động tại đường Phố Viên kéo dài thuộc địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Trị giá tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Duy Thái.
Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Duy Thái.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội CSHS Công an quận Bắc Từ Liêm xác định thủ phạm của vụ việc là Nguyễn Duy Thái, tiến hành triệu tập về cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Duy Thái khai nhận, do thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Bị hại Thái nhắm đến là những sinh viên trẻ tuổi, thiếu cảnh giác điều khiển xe máy đi một mình. Khi phát hiện “con mồi”, Thái điều khiển xe máy lại gần nói xe máy do bị hại điều khiển bị chảy dầu, nếu đi tiếp sẽ bị cháy xe máy. Trong vụ việc cướp giật điện thoại ngày 29/7, lúc anh Đ. dừng xe, Thái đã chỉ phần gầm máy xe bị dầu bám đen.

Thực tế các xe máy đi lâu đều bị bám dầu ở đây. Nhân lúc anh Đ. không để ý, Thái tháo dây gió nối với bu gi của xe máy khiến xe máy của anh không đi được. Cùng lúc, Thái nói cửa hàng sửa chữa xe máy của mình gần đấy và với những chiếc xe bị hỏng như thế này phải thay phụ kiện.

Tiếp đó, Thái vờ gọi điện thoại cho một người để hỏi về phụ kiện thay thế. Rồi Thái nói điện thoại của mình hết pin nên bảo anh Đ. chụp ảnh phụ kiện hỏng.

Sau khi bị hại chụp ảnh xong, Thái nói đưa điện thoại cho mình để so sánh với phụ kiện cần thay. Chỉ chờ có vậy, Thái cầm điện thoại nhanh chóng lên xe máy và bỏ chạy.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3/2024 đến nay, Nguyễn Duy Thái đã thực hiện cướp giật 3 điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Vụ án hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Thái để xử lý theo quy định pháp luật.