Hà Nội: Thực hư chuyện chính quyền không có bất kỳ biện pháp nào đối với người bị F0 tại HH3A Linh Đàm

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước thông tin ca F0 tại chung cư HH3A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) bị “bỏ quên” gần một tuần khiến cả nhà lây bệnh, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt khẳng định, không có chuyện chính quyền và cơ quan y tế bỏ quên bệnh nhân và không có bất kỳ biện pháp nào trong công tác phòng chống dịch.

 Tòa chung cư HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Trước đó, ngày 13/12, anh V.Đ.P (trưởng tầng 16, chung cư HH3A Linh Đàm) đại diện cho cư dân sống cùng tầng có đơn cầu cứu gửi lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt.
Cụ thể, trong đơn nêu: "Tối 8/12, nữ cư dân cùng tầng (sống cùng chồng và hai con nhỏ) báo với tôi đã bị dương tính với SARS-CoV-2. Tôi đã trình báo lên tổ dân phố, Ban quản lý toà nhà và toàn bộ cư dân. 10 giờ ngày 9/12 trạm y tế phường có lên test Covid-19 cho cả tầng (trừ F0 ban đầu)”.

“Đến ngày 11/12, F0 ban đầu báo cho tôi, cả nhà họ đều dương tính. Ngay ngày hôm đó, Tổ trưởng dân phố phát trang phục bảo hộ và yêu cầu gia đình F0 chuẩn bị đi cách ly. Tuy nhiên, 5 ngày trôi qua từ 1 F0 đã lây thành 4 F0 (trong đó 2 trẻ nhỏ chưa tiêm vaccine) chính quyền cơ sở, y tế phường vẫn chưa có động thái cụ thể nào để đưa F0 đi thăm khám, cách ly" - anh P nêu trong đơn.

Cũng theo anh P, tình hình hiện tại đã làm cho bản thân gia đình có 4 người mắc Covid-19 cùng cư dân trong tầng rất lo lắng, hoang mang bức xúc.

Liên quan đến vụ việc, sáng 15/12, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Xuân Chinh cho biết, phường đã tiếp nhận thông tin phản ánh của cư dân về vấn đề trên. Đồng thời khẳng định, không có chuyện chính quyền và cơ quan y tế phường bỏ quên bệnh nhân và không có bất kỳ biện pháp nào trong công tác phòng chống dịch như cư dân đã nêu trong đơn.

"Khi một cư dân phòng 1630 - HH3A cung cấp kết quả xét nghiệm của cơ sở y tế kết luận dương tính SARS-CoV-2, ngay sau đó phường đã cử cán bộ y tế đến tầng lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đối với các thành viên còn lại trong hộ và một số người liên quan khác, đồng thời đã có phổ biến, hướng dẫn yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, cách ly, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp này.

Tuy nhiên, đến nay mẫu gửi đi vẫn chưa được CDC Hà Nội thông báo kết quả khẳng định nên theo quy định của Bộ Y tế, phường chưa có cơ sở để đưa người F0 đi cách ly, điều trị. Trong những ngày qua cán bộ tổ dân phố, Bí thư chi bộ thường xuyên hỏi thăm, động viên và bản thân gia đình hoàn toàn yên tâm cách ly đợi các biện pháp tiếp theo từ cơ quan chức năng” - ông Nguyễn Xuân Chinh thông tin .

Trong chiều tối 14/12 ông Phù Vĩnh Thắng - Trạm trưởng Trạm y tế phường Hoàng Liệt đã cùng một số cán bộ y tế trực tiếp đến tầng 16, chung cư HH3A để trao đổi, giải quyết cụ thể thông tin cư dân phản ánh.

Cùng đó, phường Hoàng Liệt đã báo cáo Trung tâm y tế quận Hoàng Mai, đề nghị CDC Hà Nội thông báo chính xác kết quả PCR đối với các trường hợp trên. "Nếu có kết quả chính xác, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp theo đúng quy định hiện hành” – lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho hay.

Quận Hoàng Mai là một trong những địa bàn “điểm nóng” khi số F0 liên tục tăng nhanh. Ghi nhận từ ngày 22/9 đến trưa ngày 15/12 là 1.455 trường hợp. Trong đó, 1.094 ca cộng đồng; 32 ca về từ vùng dịch; 181 ca trong khu cách ly; 148 ca trong khu phong tỏa.

Để đáp ứng thu dung, điều trị cho các ca F0 triệu chứng nhẹ, UBND quận đã thành lập 15 trạm y tế lưu động gồm 1 trạm y tế cấp quận đặt tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận và 14 trạm đặt tại các phường.

Tuy nhiên lực lượng y tế tham gia hoạt động tại các trạm y tế lưu động lại đang rất thiếu, chỉ có khoảng 70 người cho 15 trạm. Do đó, quận đang tiếp tục huy động lực lượng y tế tư nhân tham gia vào trạm y tế lưu động. Hiện trên địa bàn quận số F0 đang điều trị tại nhà là 425 trường hợp, điều trị tại trạm y tế lưu động là 12 trường hợp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần