Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Thực phẩm, rau quả tăng 10-50% vì rét đậm

KTĐT - Theo Sở Công Thương Hà Nội, giá lương thực, thực phẩm tươi sống, thủy sản và rau quả trong tháng một tăng từ 10% đến 50% do ảnh hưởng của đợt rét đậm.

KTĐT - Theo Sở Công Thương Hà Nội, giá lương thực, thực phẩm tươi sống, thủy sản và rau quả trong tháng một tăng từ 10% đến 50% do ảnh hưởng của đợt rét đậm.

Theo đó, giá các loại rau tăng đột biến từ 30 đến 50%, mặt hàng khô tăng giá 20-30%, thậm chí ở một số loại tăng 40-50%. Ngoài ra, các mặt hàng dầu ăn, sữa, mì tôm đều tăng giá 10-20%. Nửa đầu tháng Một, giá các loại gạo tiêu thụ nhiều trong dịp Tết đã tăng đáng kể do nhu cầu bắt đầu lên cao.

Tại các chợ của Hà Nội, giá một kg gạo nếp là 22.000 đồng, tăng 2.000 đồng. Giá gạo bắc thơm số 7, Tám Điện Biên, Tám Hải Hậu tăng 500-1.000 đồng mỗi kg. Giá các loại gạo tẻ thường, gạo Xi23 biến động nhẹ, lên khoảng 300-500 đồng mỗi kg.

Sở Công Thương nhận định, rét đậm đang hoành hành tại các tỉnh phía Bắc làm hàng nghìn con trâu bò bị chết, ảnh hưởng ít nhiều đến nguồn cung thực phẩm. Giá các loại thịt bò tăng 20.000 đồng mỗi kg, thịt lợn tăng khoảng 4.000 đồng đến 15.000 đồng. Thịt gà, vịt được chào bán với giá 90.000 đồng và 70.000 đồng mỗi kg, tăng khoảng 10.000 đồng. Trứng gà ta lên 25.000 đồng một chục quả, tăng 3.000 đồng.

Giá các mặt hàng thủy sản cũng tăng từ 10 đến 20%. Cá chép to và cá trắm tăng 10.000 đồng mỗi kg. Tôm đồng loại nhỡ bán 150.000 đồng mỗi kg (cao hơn 20.000 đồng so với tháng trước). Một số loại thịt tại các siêu thị trên địa bàn vào thời điểm hiện tại giá khá ổn định so với mức tăng ở các chợ dân sinh.

Cũng theo Sở Công Thương, do thời tiết khắc nghiệt, năng suất của các vùng trồng rau tại Hà Nội giảm 30% so với trước đó. Nhiều loại rau như cải chíp, rau mùi, cải thảo trở nên khan hiếm ở các chợ đầu mối Long Biên, Dịch Vọng Hậu, chợ đầu mối trên Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại các chợ đầu mối, các loại rau như bắp cải, cải thảo, cải ngọt, cà chua tăng từ 2.000 đến 5.000 đồng mỗi kg; giá rau cần 3.000 đồng lên 5.000 đồng một mớ. Tăng giá mạnh nhất là các loại rau thơm, nhiều loại có mức tăng gấp đôi như rau mùi. Tại chợ đầu mối Phùng Khoang (Thanh Xuân), Vân Trì (Đông Anh) các loại rau đều tăng từ 20-30%. Tại nhiều siêu thị, giá rau cũng đội lên 10-20%.

Ngoài việc giá tăng theo xu hướng chung và nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết tăng cao, Sở Công Thương Hà Nội cho rằng có hiện tượng các chủ mối lớn gom hàng rồi đẩy giá lên.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

14 Jan, 09:54 PM

Nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2026) khép lại với những dấu ấn lịch sử. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bắc Ninh công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Bắc Ninh công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

14 Jan, 08:56 PM

Kinhtedothi- Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ