Hà Nội: Tiếp nhận hơn 1,6 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Mặc dù tác động của dịch bệnh với các doanh nghiệp rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động, song với tinh thần “Tương thân tương ái”, đại đoàn kết, cùng chung tay cùng hành động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP vẫn liên tục nhận được sự ủng hộ cả về kinh phí và trang thiết bị của các doanh nghiệp trong, ngoài Thủ đô - thể hiện ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc của các doanh nghiệp trong đảm bảo an sinh xã hội nói chung và phòng chống dịch bệnh nói riêng" - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Sáng nay (29/7), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì 
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp nhận ủng hộ

Tại buổi tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiếp nhận ủng hộ của 5 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, trị giá 1,622 tỷ đồng.
Trong đó, 650 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá 972 triệu đồng, cụ thể: Công ty TNHH Điện tử GIANTSUN (Việt Nam) ủng hộ 150 triệu đồng, Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch NNT Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng, Công ty CP Dịch vụ và Thương mại MEDLATEC Group ủng hộ 10.000 test nhanh Covid-19, một tập đoàn lớn ủng hộ 2 triệu bộ test nhanh kháng nguyên Covid-19, Công ty TNHH Thương hiệu Trường Thịnh ủng hộ 500 hộp đũa gỗ và 12.000 đôi đũa dùng 1 lần trị giá 22 triệu đồng.
 
Hà Nội: Tiếp nhận hơn 1,6 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chuyển giao vật tư y tế cho đại diện Sở Y tế Hà Nội
 
Cũng tại đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức chuyển giao 10.000 test nhanh Covid-19 và 2 triệu bộ test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho Sở Y tế Hà Nội để thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương khẳng định: Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và những giải pháp đúng, trúng, phù hợp điều thực tiễn, đến nay, đời sống của các tầng lớp Nhân dân và hoạt động doanh nghiệp đã thích ứng dần với yêu cầu, điều kiện Chỉ thị số 17 của TP. Mặc dù tác động của dịch bệnh với các doanh nghiệp rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động, trong đó có những ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề như du lịch, dịch vụ, song với tinh thần “Tương thân tương ái”, đại đoàn kết, cùng chung tay cùng hành động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP vẫn liên tục nhận được sự ủng hộ cả về kinh phí và trang thiết bị của các doanh nghiệp trong, ngoài Thủ đô.
"Điều này thể hiện ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc của các doanh nghiệp đối với xã hội trong đảm bảo an sinh xã hội nói chung và phòng chống dịch bệnh nói riêng" - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhấn mạnh.
Cùng đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cũng trân trọng cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ nhiều lần; đồng thời cam kết sẽ chuyển giao ngay sự hỗ trợ đến các đơn vị tuyến đầu như các lực lượng công an, y tế, quân đội đảm bảo sử dụng hiệu quả cao nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần