Hà Nội tiêu hủy hàng ngàn xuất bản phẩm vi phạm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/12, Sở TT&TT Hà Nội tổ chức tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm các quy định của Luật Xuất bản đã tịch thu từ năm 2008 đến nay.

Số xuất bản phẩm vi phạm được tiêu hủy gồm hàng trăm tờ bản đồ in sai; 2.214 bản sách, tài liệu sách có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc của Việt Nam; xuyên tạc chính sách về dân tộc, tôn giáo; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền lối sống dâm ô, đồi trụy, phá hoại thuần phong mỹ tục Việt Nam... do Sở TT&TT tịch thu từ năm 2008 đến nay.
Một số xuất bản phẩm bị tiêu hủy
Một số xuất bản phẩm bị tiêu hủy
Ngoài ra, còn có 12.730 bản “Sách dành cho bé vào lớp 1” của NXB Thời đại và một số tờ in “Starter Let’s go” chưa thành phẩm do Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an TP Hà Nội tịch thu. 
Tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm
Tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm
Được biết, thời gian qua, Sở TT&TT Hà Nội đã thành lập Hội đồng thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu. Qua công tác thẩm định, Sở đã kịp thời phát hiện, tịch thu, góp phần ngăn chặn các xuất bản phẩm nhập khẩu có nội dung không phù hợp với chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước từ nước ngoài vào Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh chính trị.