Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội, tỉnh Kanagawa có tiềm năng hợp tác phát triển nền y tế hiện đại

Kinhtedothi - Đó là một trong những nội dung hợp tác được đề cập đến trong buổi tiếp giữa lãnh đạo TP Hà Nội và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) ngày hôm nay.

Ngày 17/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp đoàn công tác tỉnh Kanagawa do Thống đốc Yuri Kuroiwa làm Trưởng đoàn tới trao đổi một số vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng quà lưu niệm cho Thống đốc tỉnh Kanagawa Yuri Kuroiwa.

Liên quan đến Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2023, Ông Yuri Kuroiwa, cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho Lễ khai mạc vào thứ Bảy ngày 18/11 tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp và sâu rộng, ông Yuri Kuroiwa bày tỏ kỳ vọng Thủ đô Hà Nội và tỉnh Kanagawa thời gian tới tiếp tục mở rộng triển khai thêm nhiều nội dung hợp tác, nhất là lĩnh vực y tế. 

Bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Kanagawa nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cho biết, Thủ đô Hà Nội với tỉnh Kanagawa vốn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp, đồng thời khẳng định, việc gặp gỡ, tiếp xúc với đoàn đại biểu tỉnh Kanagawa chính là cơ hội để Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng quan hệ, tiềm năng hợp tác với các đối tác, địa phương Nhật Bản.

Thông tin khái quát tình hình phát triển của Thủ đô thời gian qua, người đứng đầu chính quyền TP cũng khẳng định, Hà Nội coi trọng phát triển kinh tế, nhưng rất chú trọng đến chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội; vô cùng hoan nghênh các dự án thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe, nhất là đối tượng người cao tuổi…

Chủ tịch UBND TP cũng cho biết, Hà Nội đã triển khai mã định danh cho trên 10 triệu dân và sổ khám chữa bệnh điện tử cho người dân, là nền tảng tốt để tiếp cận công nghệ chăm sóc sức khỏe theo các mô hình hiện đại của tỉnh Kanagawa.

Với nền tảng đó, Chủ tịch UBND TP mong muốn Thống đốc Yuri Kuroiwa kết nối để cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản hỗ trợ Hà Nội về kỹ thuật và đề xuất hai bên có thể ký kết biên bản ghi nhớ về nội dung này.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
ILO: "đã đến lúc thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc làm thỏa đáng trong chuỗi cung ứng”

ILO: "đã đến lúc thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc làm thỏa đáng trong chuỗi cung ứng”

12 Sep, 04:15 PM

Kinhtedothi - Gần nửa tỷ lao động trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang là xương sống của các chuỗi cung ứng toàn cầu trị giá hàng nghìn tỷ đô la - từ ngành điện tử ở Việt Nam, hàng may mặc ở Bangladesh, đến lĩnh vực hải sản ở Thái Lan và ô tô ở Ấn Độ. Tuy nhiên, phía sau sức mạnh kinh tế đó là những thách thức lớn: lao động phi chính thức và bấp bênh, khoảng cách lương theo giới, thiếu an sinh xã hội, cũng như nguy cơ bóc lột lao động, trong đó có lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ