Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội tổ chức 17 sự kiện trong khuôn khổ Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội sẽ phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai 11 sự kiện chính và 6 sự kiện bên lề tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025. Chuỗi hoạt động dự kiến có sự tham gia của các doanh nghiệp, làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi tiêu biểu trong nước và quốc tế.

UBND TP Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa thống nhất ban hành Kế hoạch liên tịch số 185/KHLT-UBND-BNNMT về việc phối hợp tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025.

Festival nhằm mục đích bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; tôn vinh nghệ nhân, thu hút lao động trẻ; khơi dậy niềm tự hào làng nghề; thúc đẩy giao lưu quốc tế. Quảng bá sản phẩm làng nghề, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội. Đồng thời là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2025.

Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025.

Theo Kế hoạch số 185, Hà Nội sẽ phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai 11 sự kiện chính từ ngày 14 - 18/11/2025 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long; 6 sự kiện bên lề dự kiến từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025 trên địa bàn Hà Nội. Chuỗi hoạt động có sự tham gia của các doanh nghiệp, làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi tiêu biểu trong nước và quốc tế.

Một số nội dung chương trình gồm: lễ dâng hương, lễ khai mạc, không gian trưng bày sản phẩm, tiếp đoàn quốc tế; hội thi sản phẩm, hội chợ, xúc tiến đầu tư, lễ hội quốc tế Kokan - Uzbekistan, hoạt động tại các làng nghề; hội thi cấp quốc gia, hội nghị xúc tiến, làm việc với địa phương…

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực, tham mưu tổng thể và chủ trì tổ chức các hoạt động của Festival. Tham mưu nội dung, xây dựng kịch bản tổng thể cho Festival. Chuẩn bị danh sách khách mời, maket, thiết kế sân khấu chính và điều kiện hậu cần. Chủ trì công tác trang trí, tuyên truyền trực quan tại các địa điểm tổ chức Festival và một số tuyến phố trọng điểm.

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chương trình nghệ thuật, quảng bá hình ảnh; Sở Du lịch xây dựng tour làng nghề, quảng bá không gian du lịch; Sở Xây dựng tổ chức giao thông, phối hợp Công an Thành phố đảm bảo an ninh trật tự; Sở Y tế chịu trách nhiệm về y tế, an toàn thực phẩm, ứng phó khẩn cấp…

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức lễ dâng hương, hỗ trợ hạ tầng; Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội lựa chọn làng nghề, nghệ nhân tham gia; Hội Sinh vật cảnh tổ chức trưng bày bonsai; UBND các xã, phường tổ chức tuần văn hóa làng nghề, hỗ trợ kinh phí, nghệ nhân, sản phẩm…

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sẽ chỉ đạo đơn vị trực thuộc. Cụ thể, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn: thường trực, tổ chức hội thi, xúc tiến đầu tư; Văn phòng Bộ: phát hành giấy mời; Vụ Hợp tác quốc tế: mời tổ chức, đại biểu quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ: khen thưởng; Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường: bố trí kinh phí; Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp: tổ chức truyền thông, hội thi, lễ khai mạc.

Kỳ vọng vươn tầm cho làng nghề Việt

Kỳ vọng vươn tầm cho làng nghề Việt

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hướng đến Đại hội XIV của Đảng: Nông dân kỳ vọng thêm những chính sách hỗ trợ sát sườn

Hướng đến Đại hội XIV của Đảng: Nông dân kỳ vọng thêm những chính sách hỗ trợ sát sườn

17 Jan, 04:53 PM

Kinhtedothi - Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19/1/2026. Trước sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này, người dân Hà Nội, từ nông thôn đến miền núi kỳ vọng sẽ có thêm những cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc và người nông dân có được sinh kế bền vững.

Đắk Lắk: rộn ràng không khí mua sắm những ngày giáp Tết Nguyên đán

Đắk Lắk: rộn ràng không khí mua sắm những ngày giáp Tết Nguyên đán

17 Jan, 02:42 PM

Kinhtedothi - Dù còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026, nhưng thị trường tiêu dùng tại phía Tây Đắk Lắk đã bắt đầu “tăng nhiệt” mạnh mẽ. Nhờ vụ mùa thuận lợi và nguồn cung hàng hóa dồi dào, người dân nơi đây đang phấn khởi bước vào mùa mua sắm lớn nhất năm với kỳ vọng về một năm mới sung túc, an khang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ