Hà Nội tổ chức lễ phát động đếm ngược hướng tới SEA Games 31

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/4, Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31”.

Đến dự lễ phát động có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo SEA Games 31 TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng lãnh đạo nhiều Ban, ngành, đoàn thể và 30 quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội.

Các đại biểu đến dự Lễ phát động, thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Lại Tấn.
Các đại biểu đến dự Lễ phát động, thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Lại Tấn.

Lễ phát động còn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương, đại biểu Đại sứ quán các nước Đông Nam Á tại Hà Nội, các huấn luyện viên, vận động viên và hơn 3.000 người dân tham gia chạy sau Lễ phát động.

Mở đầu buổi lễ phát động là chương trình văn nghệ chào mừng với những tiết mục sôi động hướng tới SEA Games 31 như: Múa lân trống hội Thăng Long, biểu diễn bài hát chính thức của SEA Games 31 mang tên “Hãy toả sáng” và các tiết mục thể thao do vận động viên của thể thao Hà Nội thực hiện.

Trống hội Thăng Long mở đầu lễ phát động. Ảnh: Lại Tấn.
Trống hội Thăng Long mở đầu lễ phát động. Ảnh: Lại Tấn.

Lễ phát động hôm nay có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày sẽ diễn ra Lễ Khai mạc SEA Games 31 (ngày 12/5/2022); với mục đích tổ chức một kỳ SEA Games an toàn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè các nước trong khu vực và quốc tế, qua đó cũng là một cách để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện chan hòa với bạn bè quốc tế và khẳng định vị trí của thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới, châu lục và khu vực.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu. Ảnh: Lại Tấn.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu. Ảnh: Lại Tấn.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: “Sau 19 năm từ SEA Games 22, Hà Nội lại vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và là địa điểm nhiều môn thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31). Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị, thể thao quan trọng này, đến nay công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi đấu trong chương trình Đại hội, công tác trang trí, cổ động trực quan trên địa bàn TP đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón ngày hội lớn của thể thao Đông Nam Á khởi tranh".

Sao La - Linh vật SEA Games 31 tại lễ phát động. Ảnh: Lại Tấn.
Sao La - Linh vật SEA Games 31 tại lễ phát động. Ảnh: Lại Tấn.

Với những kinh nghiệm từ thực tiễn lần đầu tiên Hà Nội - Việt Nam đăng cai và tổ chức thành công SEA Games 22 năm 2003; SEA Games 31 được diễn ra trong thời điểm khu vực Đông Nam Á, thế giới đang dần kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, Việt Nam đã và đang truyền đi những thông điệp tích cực, phục hồi đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Hà Nội tin tưởng SEA Games 31 sẽ thành công tốt đẹp. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các quận, huyện, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô tiếp tục phát động các phong trào thi đua 31 ngày hướng tới SEA Games

Lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội thực hiện nghi thức đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31. 
Lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội thực hiện nghi thức đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31. 

Thay mặt 30 quận, huyện của Thủ đô, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, hưởng ứng lời phát động các phong trào thi đua 31 ngày hướng tới SEA Games 31, các quận, huyện, thị xã tập trung vào nội dung Giữ gìn vệ sinh môi trường, trang trí đường phố “Xanh- sạch – đẹp”; Thực hiện ứng xử giao tiếp văn hoá, văn minh tạo ấn tượng về một Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hoà bình, thành phố sáng tạo. Giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh, truyền thống văn hóa người Tràng An, để phục hồi du lịch, phát triển kinh tế xã hội sau ảnh hưởng của đại dịch covid-19, hướng tới một SEA Games “thành công, ấn tượng, an toàn, hoà bình, hữu nghị, lan tỏa”.

Phát triển phong trào người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao sâu rộng, tiếp tục triển khai tới các xã, phường, thị trấn về Ngày chạy Olympic, kết hợp kiểm tra chạy phổ thông.

Các đại biểu và Nhân dân Thủ đô chạy hưởng ứng Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31". Ảnh: Lại Tấn.
Các đại biểu và Nhân dân Thủ đô chạy hưởng ứng Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31". Ảnh: Lại Tấn.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, thông qua việc tổ chức giải chạy truyền thống hằng năm, hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp Nhân dân, nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng, tầm vóc con người để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

Sau Lễ phát động, để cổ vũ và thể hiện tinh thần thể thao cùng nhau hưởng ứng Chương trình, dẫn đầu là đoàn xe mô tô phân khối lớn mang theo lá cờ Tổ quốc, cờ SEA Games, cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và dàn cờ hồng diễu hành 1 vòng hồ Hoàn Kiếm tạo không khí sôi động hướng tới SEA Games 31.

Đặc biệt, hơn 3.000 người dân theo sự hướng dẫn của trọng tài di chuyển đến vạch xuất phát tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31, thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường Thành phố”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022.

 

SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai, diễn ra từ ngày 12 đến 23/5, gồm 40 môn với 526 nội dung, tại TP Hà Nội và 11 địa phương: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang. Trong đó, Hà Nội là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức 18 môn thi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần