Hà Nội: Tóm gọn nam thanh niên 9X gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quá trình tuần tra, Tổ công tác Công an phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) phát hiện một thanh niên có dấu hiệu nghi vấn. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, đã thực hiện trót lọt 36 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận.

Đối tượng Nguyễn Đình Vượng.
Ngày 2/8, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), đơn vị đang điều tra, xử lý nhóm đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và đánh bạc.
Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 26/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) phát hiện một thanh niên có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, nam thanh niên lộ rõ những bất thường.
Với bản chất là một gã lưu manh chuyên nghiệp nhưng những biểu hiện che dấu của Vượng đã không qua mắt được các cán bộ Công an quận Bắc Từ Liêm. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là Nguyễn Đình Vượng (SN 1991, quê Hà Tĩnh). Đối tượng này đã thực hiện trót lọt 36 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp đó, qua điều tra mở rộng, cơ quan công an làm rõ đối tượng này có “thâm niên” chơi cờ bạc. Toàn bộ số tài sản trộm cắp được, nam thanh niên bán lấy tiền chơi cờ bạc dưới hình thức cá cược qua game. Đến ngày 29/7, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ thêm 6 đối tượng nữa đã có hành vi đánh bạc với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.
Hiện vụ án đang được Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ.