Hà Nội: tôn vinh sức sống của văn hóa dân gian trong đời sống đương đại
Kinhtedothi - Ngày 11/11, tại Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội (số 7 Phùng Hưng, Hà Đông), Sở VH&TT Hà Nội tổ chức chung khảo Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Sắc màu dân gian”.
Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc Hà Nội năm 2025 được triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chung khảo Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc Hà Nội năm 2025 tổ chức từ 11 - 16/11.
Sự kiện là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, nhằm tôn vinh và khơi dậy sức sống của các giá trị văn hóa dân gian trong đời sống đương đại. Mỗi làn điệu, mỗi điệu múa không chỉ phản ánh tâm hồn Việt mà còn thể hiện mối liên kết bền chặt giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo.
Liên hoan cũng là dịp biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, góp phần xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giàu bản sắc trong thời kỳ hội nhập.
Liên hoan năm nay quy tụ hàng trăm diễn viên, nghệ nhân, học sinh, sinh viên, cán bộ và Nhân dân đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn TP. Với chủ đề “Sắc màu dân gian”, các đơn vị tham gia đã mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện nét phong phú và đa dạng của nghệ thuật dân gian vùng Thăng Long – Hà Nội và cả nước. Đây cũng là dịp để các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thêm sức sống mới cho di sản văn hóa phi vật thể; qua đó góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết và tình yêu Hà Nội.
Các tiết mục tham gia Liên hoan thuộc 3 thể loại dân ca - dân vũ - dân nhạc.
Tham gia Liên hoan có nhiều tiết mục đặc sắc thuộc 3 thể loại dân ca - dân vũ - dân nhạc, phản ánh sắc thái văn hóa phong phú của Thủ đô và các vùng miền. Nội dung các tiết mục hướng tới ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; tôn vinh truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc; phản ánh khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tinh thần làm chủ thiên nhiên và ca ngợi Thủ đô Hà Nội – thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” trên hành trình hội nhập, phát triển.
Ngay trong ngày 11/11, các đội thi đến từ Hà Đông, Thanh Liệt, Xuân Phương, Thanh Trì, Quảng Bị, Thượng Phúc, Sóc Sơn... đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc, từ dân ca, dân vũ đến hòa tấu nhạc cụ dân tộc, đem đến cho khán giả không gian nghệ thuật mộc mạc mà sâu lắng, đậm đà bản sắc truyền thống.
Thông qua Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc năm 2025, Hà Nội một lần nữa khẳng định vai trò trung tâm văn hóa lớn của cả nước, nơi gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam.
Chương trình Liên hoan sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 16/11. Sau vòng chung khảo, Ban Tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và các giải chuyên đề cho những đơn vị, tiết mục xuất sắc.

Đặc sắc Liên hoan “Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu” TP Hà Nội năm 2025
Kinhtedothi – Chiều 5/11, tại Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc sơ khảo Liên hoan “Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu” TP Hà Nội năm 2025.

Phát huy giá trị văn hóa dân gian Việt Nam qua âm nhạc đương đại
Kinhtedothi - Việc đưa chất liệu âm nhạc dân gian vào các sáng tác đương đại đã trở thành một xu hướng phát triển mới cho nghệ thuật Việt Nam. Sử dụng văn hóa truyền thống làm điểm tựa, nhiều tiết mục tại Chị đẹp đạp gió 2024 đã gây được ấn tượng lớn với khán giả.

Họa nét Đông Hồ - trải nghiệm văn hóa dân gian cho người trẻ
Kinhtedothi - Workshop nghệ thuật mang tên “Họa nét Đông Hồ” được tổ chức tại địa chỉ số 18 Hoàng Diệu đem lại cho các bạn trẻ những trải nghiệm mới về nghề làm tranh truyền thống của người Hà Nội.






