Hà Nội: Tổng thu ngân sách Cụm thi đua số 10 đạt hơn 15.800 tỷ đồng

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/1, Cụm thi đua số 10 TP Hà Nội gồm 5 huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm và Thanh Trì, đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai kế hoạch công tác và ký giao ước thi đua năm 2021.

Quang cảnh hội nghị giao ban Cụm thi đua số 10 TP Hà Nội.
Năm 2020 với sự tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phòng chống dịch Covid-19 của 5 huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả được triển khai và nhân rộng...  
Kinh tế của Cụm thi đua số 10 tăng trưởng đạt từ 6,6% đến 8,67%; thu ngân sách của các huyện đều vượt chỉ tiêu được giao từ 6% đến 113,3%, tổng thu ngân sách của 5 huyện đạt hơn 15.813 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư của các huyện đạt cao hơn mức bình quân giải ngân của TP; đến nay đã có 3 huyện hoàn thành nông thôn mới, 1 huyện đang trình Thủ tướng Chính phủ ký công nhận. 
Phong trào thi đua phát triển văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền có nhiều điểm sáng. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã góp phần tích cực để 5 huyện tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, quan tâm khen thưởng chuyên đề, đột xuất, hướng đến khen thưởng lao động trực tiếp, gương điển hình tiên tiến được phát hiện từ cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt”… 
Năm 2021, Cụm thi đua số 10 tập trung đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, tạo khí thế sôi nổi, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, tạo tiền đề vững chắc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 với 6 nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần