Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa mừng 73 năm Quốc khánh 2/9

Kinhtedothi – Nhân dịp kỳ niệm 73 năm Cách mạnh tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những ngày này trên khắp tuyến phố của Thủ đô Hà Nội đã trang hoàng rực rỡ cờ hoa mừng đất nước.
Nhớ về tháng Tám lịch sử của dân tộc 73 năm trước, phong trào cách mạng trong nước lên cao, phát xít Nhật thất thế tại Việt Nam. Ngày 14/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh thế giới lần thứ Hai kết thúc.
 Nhà Hát Lớn Hà Nội, trước kia gọi là Quảng trường Cách mạnh Tháng Tám. Ngày 19/8/1945, cuộc mít tinh lớn của cách mạng diễn ra ở Quảng trường Nhà Hát Lớn, đoàn biểu tình sau đó tỏa thành nhiều mũi tiến hành tổng khởi nghĩa trên toàn thành phố Hà Nội.

Nhận thấy, phong trào cách mạng trong nước dâng cao ở nhiều tỉnh, thành phố nhất là khu vực đồng bằng Bắc bộ, ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân trào thông qua 10 chính sách lớn của Đảng ta. Trong đó, thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định Quốc kỳ, Quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Cũng trong ngày hôm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi Nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng lòng đứng lên tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Lúc đầu cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, miền Trung miền núi phía Bắc và một phần miền Nam, như: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Đến ngày 19/8, Hà Nội giành được chính quyền.
 Quảng trường Ba Đình rực màu cờ đỏ. 73 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập trước quốc dân đồng bào khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Những ngày sau đó, thắng lợi giành chính quyền ở các khu vực Trung bộ, Nam bộ và các tình phía Bắc còn lại, như: Hải Phòng, Hà Đông, Huế, Bắc Cạn, Hòa Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu, Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre, Côn Đảo, …

Chỉ trong 15 ngày, cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền đã thắng lợi hoàn toàn. Sáng ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập trước quốc dân đồng bào khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). 73 năm qua, lời Bác Hồ hào sảng mãi trong trái tim người dân Việt Nam và Quảng trường Ba Đình là một sốc son trong sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam, Nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị và người dân Hà Nội đã trang hoàng cờ hoa, treo cờ Tổ quốc mừng 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sau đây là những hình ảnh treo cờ trên các tuyến phố của Hà Nội:
 Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cở đỏ sao vàng được dựng trang trọng ở nhiều tuyến phố để mọi người dân tưởng nhớ đến Bác, đến những năm tháng đầy tự hào của dân tộc.
 Trên đường Giảng Võ.
 
 Phố Tràng Tiền in đậm những dấu ấn lịch sử của phong tràng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội tháng Tám năm 1945.
 Đường Đinh Tiên Hoàng.
 
 Cột Cờ Hà Nội.
 Trước tượng dài Lê Nin.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ