Hà Nội: Trang trí hoa, cây cảnh phục vụ nhân dân dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 3611/VP-ĐT (ngày 23/4/2021) về phương án trang trí cây hoa, cây cảnh phục vụ kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

 Ảnh minh họa 
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội về phương án trang trí cây hoa, cây cảnh phục vụ dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5; giao Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các sở: Văn hóa và Thể thao, Tài chính chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện trang trí cây hoa, cây cảnh, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, kịp thời phục vụ nhân dân.
Theo phương án của Sở Xây dựng, việc trang trí cây hoa, cây cảnh được thực hiện tại một số điểm trung tâm thành phố, các công viên, vườn hoa quan trọng, như: Công viên Lênin, Công viên Thống Nhất, Công viên Hòa Bình, Vườn thú Hà Nội; Vườn hoa Lý Thái Tổ, Vườn hoa Diên Hồng - Bắc Bộ Phủ; tuyến đường Độc Lập, Hùng Vương...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần