Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Trao 27 bộ huy chương trong giải đấu Vovinam- Hội khỏe Phù Đổng 2024

Kinhtedothi - Sau 3 ngày thi đấu, môn thi Vovinam tại Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X đã thành công tốt đẹp. Kết quả, Ban tổ chức trao cho các vận động viên 27 bộ huy chương.
Môn thi Vovinam trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X thu hút sự tham gia của 214 vận động viên 

Được tổ chức tại Nhà thi đấu huyện Thanh Trì từ ngày 28/2 đến ngày 1/3/2024, môn thi Vovinam trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X thu hút sự tham gia của 214 vận động viên đến từ 17 đơn vị quận, huyện thị xã.

Cụ thể, khối THCS có 107 vận động viên thi đấu đối kháng trong 9 hạng cân và thi đấu biểu diễn tại 5 nội dung. Khối THPT có 87 vận động viên, thi đấu đối kháng trong 9 hạng cân và thi đấu biểu diễn tại 4 nội dung.

Những năm gần đây, phong trào luyện tập Vovinam - Việt Võ đạo đã phát triển mạnh mẽ tại các trường học. Năm 2023, Võ Vovinam được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là môn thể thao mang đậm nét văn hóa, tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, giải đấu có sự tham gia của nhiều nữ sinh, góp phần thay đổi quan niệm võ thuật không dành cho nữ giới.

Giải đấu có sự tham gia của nhiều nữ sinh

Em Nguyễn Mai Hương, vận động viên đến từ huyện Ứng Hòa bày tỏ: Vovinam giúp em được rèn luyện sức khỏe. Đây cũng là bộ môn em yêu thích, giúp em khỏe mạnh và biết cách tự vệ trong trường hợp nguy hiểm. Không chỉ dành cho các bạn trai mà ở trường em, nhiều bạn nữ cũng học môn này và đều yêu thích nó.

Còn Nguyễn Trung Đức, học sinh đến từ huyện Thạch Thất cho biết, em rất vui khi đoạt huy chương Vàng nội dung 39-45 kg tại Hội khỏe Phù Đổng lần này.

"Giải đấu đã tạo điều kiện cho em được giao lưu học hỏi với bạn bè, anh chị cùng học Vovinam. Em hy vọng sẽ được lên đai cao hơn và tiếp tục theo đuổi môn võ này", Đức bày tỏ.

Còn với Nguyễn Trần Khanh Hà, học sinh đến từ huyện Đông Anh thì môn Vovinam cho em thêm sức khỏe và niềm vui. Sau khi tiếp cận môn Vovinam, em đã biết cách phân bổ thời gian, đảm bảo cân bằng giữa việc học, luyện tập và chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt cá nhân.

Các thầy cô giáo là HLV của các đội tuyển tham dự đều đánh giá, sau khi luyện tập môn võ Vovinam, học sinh trở nên năng động, tích cực về cả thể chất lẫn tinh thần. Có những hoạt động nặng lúc trước các em không làm được, bây giờ đã tiến bộ và chuyển biến tốt.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang - giáo viên Vovinam Trường Tiểu học và THCS FPT, thành viên Ban giám khảo nhận xét: Trình độ chuyên môn của các vận động viên năm nay tốt hơn rất nhiều so với các năm trước. Giải đấu đã phát hiện nhiều nhân tố nổi bật như bài Long hổ quyền nữ của khối THPT, nội dung đối kháng của các hạng cân 57 kg, 48kg nam khối THPT, 5 kg nữ, 48 kg nam khối THCS.

Kết thúc ngày thi thứ 3, Ban tổ chức môn thi Vovinam trong Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X  đã trao 27 bộ huy chương, trong đó có 14 bộ huy chương cho khối THCS và 13 bộ huy chương cho khối THPT.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ