Hà Nội trao quà hỗ trợ người dân sau bão lũ tại tỉnh Quảng Nam

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/12, với tinh thần “Hà Nội cùng cả nước, vì cả nước”, Đoàn công tác của TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ cho người dân huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam). Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam Lê Văn Dũng, các cơn bão số 5,6 và 9 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh. Đã có 61 người chết, mất tích; trên 420 người bị thương; 44.974 ngôi nhà bị lũ cuốn, tốc mái và không thể khắc phục trong một sớm, một chiều.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam).
Trong khó khăn, Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cơ quan, DN, đồng bào cả nước và Thủ đô Hà Nội. 10 tỷ đồng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội dành tặng là sự hỗ trợ rất quý báu sẽ góp phần giúp Nhân dân tỉnh Quảng Nam xây sửa lại nhà, hỗ trợ các gia đình bị nạn khắc phục hậu quả bão lũ, tái thiết cuộc sống.
Đến thăm hỏi, trao quà tại đây, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong đã chuyển lời thăm hỏi ân cần và chia sẻ của Bí thư Thành uỷ Hà Nội tới Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trước những mất mát, thiệt hại, khó khăn do ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam).

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, những việc làm mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã và đang thực hiện không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó, mà còn mong muốn mang tình cảm của nhân dân Hà Nội đến với các tỉnh miền Trung. “Những món quà nhằm kịp thời hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Nam sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống sau bão lũ”- Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chia sẻ. 

Đồng thời mong muốn Ban “Cứu trợ” của tỉnh sẽ sớm triển khai sự ủng hộ của Nhân dân Hà Nội tới người dân vùng bị thiên tai một cách kịp thời, hiệu quả để giúp họ sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất; đảm bảo mọi người dân gặp khó khăn bởi bão lũ sẽ được đón năm mới trong niềm vui tươi và đầm ấm. 

Thăm và làm việc tại huyện Phú Ninh, Đoàn công tác đã trao hỗ trợ xây nhà mới cho 10 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn trị giá 400 triệu đồng; hỗ trợ sửa nhà cho 10 gia đình có nhà bị hư hỏng trị giá 200 triệu đồng và hỗ trợ sinh kế để mua con giống, vật nuôi, cây trồng, phương tiện sản xuất cho 20 gia đình trị giá 300 triệu đồng.
Tổng số hỗ trợ tại huyện là 900 triệu đồng nằm trong số kinh phí hỗ trợ 10 tỷ đồng của Nhân dân Hà Nội hỗ trợ tỉnh Quảng Nam. Số còn lại sẽ tiếp tục được tỉnh phân bổ, hỗ trợ cho Nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần