Hà Nội: Trên 85% nữ CBCCVC đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TP Hà Nội đã trao Giấy khen cho 8 tập thể nữ và 97 cá nhân nữ CBCCVCLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 (trong đó có 2 công đoàn viên thuộc Báo Kinh tế & Đô thị)

Chiều nay, 29/3, Công đoàn Viên chức TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XVI phụ nữ TP Hà Nội; thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao Giấy khen của Công đoàn Viên chức TP cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' năm 2021
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao Giấy khen của Công đoàn Viên chức TP cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' năm 2021

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh; Trưởng Ban Tuyên giáo - Nội chính Công đoàn Viên chức Việt Nam Thái Hoài Nam.

Theo Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TP Hà Nội, năm 2021, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của các cấp Công đoàn Viên chức TP đã trở thành nền nếp và thu hút đông đảo nữ CBCCVCLĐ tham gia.  Thông qua phong trào, nữ CBCCVCLĐ đã trưởng thành về mọi mặt, phát huy trí tuện và năng lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người CBCCVCLĐ, người mẹ, người vợ, người quản lý gia đình, khẳng định được vị thế của mình trong xã hội và trong gia đình. Kết quả của phong trào cũng cho thấy các cấp Công đoàn Viên chức TP đã quán triệt và thực hiện tốt đường lối phụ vận của Đảng trong nữ CBCCVCLĐ và gắn với phong trào của nữ CBCCVCLĐ với phong trào chung của tổ chức Công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh trao Giấy khen cho các nữ CBCCVCLĐ xuất sắc trong phong trào 
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh trao Giấy khen cho các nữ CBCCVCLĐ xuất sắc trong phong trào 

Đáng chú ý, từ nỗ lực phấn đấu của chị em trên mọi lĩnh vực, nhiều nữ CBCCBCLĐ Thủ đô đã được đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo quản lý. Hằng năm, có trên 90% gia đình CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trên 85% nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp, với 3.872 chị được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở, 793 gia đình CBCCVCLĐ được biểu dương gia đình tiêu biểu cấp cơ sở, trên 5.000 lượt con CBCCVCLĐ được khen thưởng…

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Giấy khen cho các nữ CBCCVCLĐ xuất sắc trong phong trào  (trong đó có 2 công đoàn viên của Báo Kinh tế & Đô thị) 
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Giấy khen cho các nữ CBCCVCLĐ xuất sắc trong phong trào  (trong đó có 2 công đoàn viên của Báo Kinh tế & Đô thị) 

Ghi nhận, biểu dương những cố gắng, thành tích xuất sắc của đội ngũ nữ CBCCVCLĐ Thủ đô, tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TP Hà Nội đã tiến hành trao Giấy khen cho 8 tập thể nữ và 97 cá nhân nữ CBCCVCLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 (trong đó có 2 công đoàn viên thuộc Báo Kinh tế & Đô thị là đoàn viên Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Điệp Quyên).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong Công đoàn Viên chức TP. Đồng thời nhấn mạnh: Phong trào đã thực sự trở thành hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả trong các cấp Công đoàn Thủ đô, mang tính đặc thù giới, phát huy được vai trò tiềm năng to lớn của nữ CBCCLĐ trong xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị

Từ đó, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP đề nghị thời gian tới, Công đoàn Viên chức TP cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua do T.Ư Hội và Thành Hội phụ nữ phát động. Công đoàn cơ sở và Ban Nữ công quần chúng cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, đời sống việc làm và cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho lao động nữ được học tập và nâng cao trình độ mọi mặt. Đồng thời, cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ về chính sách pháp luật lao động, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp…

Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương đã giới thiệu các nội dung chính trong Nghị quyết Đại hội XVI phụ nữ TP Hà Nội
Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương đã giới thiệu các nội dung chính trong Nghị quyết Đại hội XVI phụ nữ TP Hà Nội

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương đã giới thiệu, quán triệt tới các nữ CBCCVCLĐ từ các Công đoàn cơ sở tham dự Hội nghị về các nội dung chính trong Nghị quyết Đại hội XVI phụ nữ TP Hà Nội và thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.