Kinhtedothi-UBND Thành phố Hà Nội giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã (UBND các xã, phường mới sau sắp xếp) truy cập Thông tư số 09/2025/TT-BNV quy định về phân định thẩm quyền và phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ trên Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ để nghiên cứu, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định.
Ngày 25/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3707/UBND-NC về việc triển khai Thông tư số 09/2025/TT-BNV ngày 18/6/2025 của Bộ Nội vụ.
Trong Công văn này, UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã (UBND các xã, phường mới sau sắp xếp) truy cập Thông tư số 09/2025/TT-BNV trên Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ nghiên cứu, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định.
UBND Thành phố cũng giao các sở, ngành gồm Nội vụ, Tư pháp, Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, UBND quận, huyện, thị xã (UBND các xã, phường mới sau sắp xếp) rà soát nội dung Thông tư nêu trên, thực hiện tham mưu, đề xuất UBND Thành phố xem xét việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy định của Thành phố (nếu có trước đây), báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/6/2025.
UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn triển khai Thông tư số 09/2025/TT-BNV ngày 18/6/2025 của Bộ Nội vụ quy định về phân định thẩm quyền và phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ (ảnh: người dân được phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội chi nhánh số 4)
Trước đó, ngày 18/6/2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 09/2025/TT-BNV quy định về phân định thẩm quyền và phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Thông tư này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định tại các thông tư, thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên tịch ban hành nhằm phân định thẩm quyền và phân cấp trong lĩnh vực nội vụ. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ phân định thẩm quyền và phân cấp trong lĩnh vực nội vụ.
Kinhtedothi-Chỉ còn vài ngày nữa TP Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dư luận rất quan tâm việc lựa chọn, bố trí cán bộ, xác định biên chế, vị trí việc làm ra sao tại các xã, phường mới sau sắp xếp. Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh đã chia sẻ một số thông tin cụ thể xung quanh công tác này tại Hà Nội để bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền.
Kinhtedothi-"Báo chí giúp cán bộ công chức ngành Nội vụ thường xuyên xem lại chính mình, nhận diện rõ hơn những gì đã làm được và những gì cần tiếp tục hoàn thiện - đó chính là kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân để những chính sách mà ngành tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội, T.Ư Đảng sớm đi vào cuộc sống”- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà khẳng định
Kinhtedothi - Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, về nguyên tắc, các nghị định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền chỉ có hiệu lực pháp luật đến ngày 1/3/2027.
Kinhtedothi - Phát triển văn hóa Việt Nam; gỡ vướng trong phát triển nhà ở xã hội; hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 20-27/2/2026.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 (Kế hoạch).
Kinhtedothi - Chiều 28/2, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân chủng Hải quân phải là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc.
Kinhtedothi - Bước vào năm 2026, Hà Nội xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng quản trị mới.