Hà Nội: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, bắt 4 đối tượng

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan công an làm rõ, tháng 6/2021 diễn ra 2 giải bóng đá thế giới, Nghiêm Phú Thà tìm mua tài khoản cá độ bóng đá được thua bằng tiền tại trang bóng rồi chia nhỏ các tài khoản và bán lại cho các con bạc để thu lợi bất chính.

Ngày 13/8, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá giải vô địch châu Âu Euro 2020, bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 3/7/2021, tổ công tác Đội CSHS Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội phối hợp cùng Công an xã Tân Ước tiến hành kiểm tra Nguyễn Hữu Chiến (SN 1987, ở thôn Phúc Thụy, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai) tại nhà riêng cùng địa chỉ trên. Tổ công tác phát hiện chiếc điện thoại iphone 7 Plus, màu đen của Chiến lưu giữ nhiều thông tin về việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Cảnh sát tiến hành lập biên bản sự việc, đưa người và tang vật về trụ sở làm việc.
 Nhóm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Chiến khai, đã nhận 2 trang mạng cá độ bóng đá của Nghiêm Phú Thà (SN 1986, trú tại thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, Thanh Oai). Sau đó, Chiến giữ lại một trang bóng để cá độ, một trang Chiến chuyển cho Nguyễn Thiện Chí (SN 1986, ở thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) tham gia cá độ.

Chiến còn trực tiếp cá độ bóng đá được thua bằng tiền với Lê Bá Hải (SN 1987, ở thôn Quế Sơn, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai). Cùng ngày cơ quan công an đã triệu tập đối tượng Nghiêm Phú Thà đến làm việc. Thà thừa nhận hành vi tổ chức cá độ bóng đá được thua bằng tiền qua phương thức chuyển trang mạng cá độ bóng đá cho Chiến rồi thanh toán tiền được thua hàng tuần. Nguyễn Thiện Chí và Lê Bá Hải, sau khi biết Nguyễn Hữu Chiến và Nghiêm Phú Thà đã bị bắt giữ, cũng đã đến cơ quan công an xin đầu thú.

Cơ quan điều tra làm rõ, tháng 6/2021 diễn ra giải vô địch bóng đá Châu Âu EURO 2020, Cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2021. Nghiêm Phú Thà tìm mua tài khoản cá độ bóng đá được thua bằng tiền tại trang bóng rồi chia nhỏ các tài khoản và bán lại cho các con bạc để thu lợi bất chính. Thà được hưởng lợi 5% trên số tiền giao dịch.

Để hoạt động, Thà giao 2 tài khoản cá độ bóng đá được thua bằng tiền cho bạn là Nguyễn Hữu Chiến, mỗi tài khoản có hạn mức 50 triệu đồng, sau đó Chiến giao lại một trang cho Nguyễn Thiện Chí, đồng thời Chiến tổ chức nhận cá cược cho Lê Bá Hải và một số đối tượng khác.

Vụ việc vẫn đang được Công an huyện Thanh Oai tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần