Hà Nội: Trời nồm ẩm vẫn xảy ra cháy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào khoảng 10h30’, ngày 3/3 tại ngôi nhà số 8, ngõ 166, đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn. Ban đầu, khói đen bốc lên từ tầng 2 của ngôi nhà, sau 5 phút, ngọn lửa bùng phát và lan rộng khắp 4 phía của ngôi nhà.

Theo nhiều người dân sống gần ngôi nhà bị cháy cho biết, ngôi nhà nằm trong ngõ, khi khói bốc lên mọi người truy hô mới biết có cháy. Đồng thời đã gọi cho lực lượng cứu hỏa đến hỗ trợ.

Đám cháy đã thiêu rụi tầng 2 ngôi nhà.
Đám cháy đã thiêu rụi tầng 2 ngôi nhà.

Sau 15 phút nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC cùng 5 xe nghiệp vụ cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường vụ cháy để ứng cứu. 

Đến khoảng 11h, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên, do ngõ vào ngôi nhà bị cháy rất hẹp nên lực lượng PCCC gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Do ngõ vào quá hẹp nên lực lượng chữa cháy gặp khó khăn.
Do ngõ vào quá hẹp nên lực lượng chữa cháy gặp khó khăn.

Vụ việc đã khiến tầng 2 của ngôi nhà số 8 cháy rụi hoàn toàn, rất may không có người bị thương.

Những người dân ở đây cũng cho biết, nguyên nhân vụ cháy khả năng do nhà bên cạnh đang sửa chữa, hàn xì nên rơi vãi vụn cháy khiến bùng phát ngọn lửa.

Hiện vụ việc đang lực lượng công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.