Hà Nội:

Hà Nội: Trời nóng hầm hập, phụ huynh kiên nhẫn đợi con dự thi vào 10

Phạm Hùng - Ngọc Tú - Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/6, học sinh tại Hà Nội tham gia cuộc thi vào lớp 10. Dù trời nắng gay gắt, nhưng nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ con bên ngoài điểm thi.

Theo lịch, buổi sáng và chiều (18/6), các sĩ tử lần lượt dự thi môn Ngữ văn và môn Ngoại ngữ. Trong khi các thí sinh hồi hộp chờ đợi vào phòng thi thì ở bên ngoài cổng trường, các phụ huynh cũng thấp thỏm lo âu, nhất là với các phụ huynh lần đầu có con dự thi vào lớp 10.

Cùng con đến sớm kiểm tra lại đồ dùng trước khi vào thi. Ảnh: Phạm Hùng
Cùng con đến sớm kiểm tra lại đồ dùng trước khi vào thi. Ảnh: Phạm Hùng
Thấp thỏm phía bên ngoài địa điểm thi trường THCS Việt Nam - Angieri (Thanh Xuân). Ảnh: Ngọc Tú
Thấp thỏm phía bên ngoài địa điểm thi trường THCS Việt Nam - Angieri (Thanh Xuân). Ảnh: Ngọc Tú
Tạm trú trong nơi có bóng mát đợi con thi bên ngoài trường THPT Chu Văn An. Ảnh: Thủy Tiên
Tạm trú trong nơi có bóng mát đợi con thi bên ngoài trường THPT Chu Văn An. Ảnh: Thủy Tiên
Xếp hàng bên ngoài đợi con thi môn đầu tiên tại địa điểm thi trường THCS Việt Nam - Angieri (Thanh Xuân). Ảnh: Ngọc Tú
Xếp hàng bên ngoài đợi con thi môn đầu tiên tại địa điểm thi trường THCS Việt Nam - Angieri (Thanh Xuân). Ảnh: Ngọc Tú
Các phụ huynh đợi con thi bên ngoài trường THPT Chu Văn An. Ảnh: Thủy Tiên
Các phụ huynh đợi con thi bên ngoài trường THPT Chu Văn An. Ảnh: Thủy Tiên
Trời nắng nóng các phụ huynh được sinh viên, thanh niên tình nguyện phát quạt và nước uống miễn phí. Ảnh:  Ngọc Tú
Trời nắng nóng các phụ huynh được sinh viên, thanh niên tình nguyện phát quạt và nước uống miễn phí. Ảnh:  Ngọc Tú
Hồi hộp đợi con kết thúc môn thi đầu tiên. Ảnh: Ngọc Tú
Hồi hộp đợi con kết thúc môn thi đầu tiên. Ảnh: Ngọc Tú
Động viên con sau khi thi môn Ngữ Văn. Ảnh: Ngọc Tú
Động viên con sau khi thi môn Ngữ Văn. Ảnh: Ngọc Tú

Điểm thi trường THPT Mê Linh 558 thí sinh, điểm trường đã phối hợp với cơ quan chức năng địa phương, phân luồng thí sinh từ cổng, các đoàn thể hỗ trợ tích cực cho thí sinh được đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi để dự thi, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng, oi bức điểm trường phối hợp với thanh niên tình nguyện địa phương phát nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ đưa đón học an toàn và thuận lợi.

Chiều 18/6, nhiều phụ huynh đợi con ở bên ngoài điểm thi trường THPT Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng
Chiều 18/6, nhiều phụ huynh đợi con ở bên ngoài điểm thi trường THPT Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng
Dù nắng nóng nhưng các phụ huynh vẫn chờ được để đón con khi kết thúc môn thi đầu tiên. Ảnh: Phạm Hùng
Dù nắng nóng nhưng các phụ huynh vẫn chờ được để đón con khi kết thúc môn thi đầu tiên. Ảnh: Phạm Hùng
Tâm lý khá thoải mái của phụ huynh cũng giúp các thí sinh an tâm khi làm bài. Ảnh: Phạm Hùng
Tâm lý khá thoải mái của phụ huynh cũng giúp các thí sinh an tâm khi làm bài. Ảnh: Phạm Hùng
Vì trời nóng nên phụ huynh phải dùng ô và mũ che cho các sĩ tử, đảm bảo sức khỏe tham gia kỳ thi. Ảnh: Phạm Hùng.
Vì trời nóng nên phụ huynh phải dùng ô và mũ che cho các sĩ tử, đảm bảo sức khỏe tham gia kỳ thi. Ảnh: Phạm Hùng.
Nhiều phụ huynh nhắc nhở con kiểm tra lại giấy tờ trước khi vào thi môn Ngoại Ngữ. Ảnh: Phạm Hùng
Nhiều phụ huynh nhắc nhở con kiểm tra lại giấy tờ trước khi vào thi môn Ngoại Ngữ. Ảnh: Phạm Hùng
Nắng nóng khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi. Ảnh: Ngọc Tú
Nắng nóng khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi. Ảnh: Ngọc Tú
Tại điểm thi ở trường THPT Quảng Oai, huyện Ba Vì, nhiều phụ huynh ngồi dưới gốc cây để tránh nắng . Ảnh: Ngọc Tú
Tại điểm thi ở trường THPT Quảng Oai, huyện Ba Vì, nhiều phụ huynh ngồi dưới gốc cây để tránh nắng . Ảnh: Ngọc Tú
Chị Nguyễn Thị Tuyên ( xã Tiên Phong - Ba Vì) cho biết, từ nhà cách điểm thi khoảng 15p di chuyển nhưng chị đều chủ động đưa con đi sớm tới điểm thi, chuẩn bị kỹ càng từ bút, thẻ thi và các giấy tờ cần thiết."Tôi chỉ biết động viên con, hiện nay thi cử khác so với trước rất nhiều nên không quá can thiệp vào việc học của con. Sẽ tạo điều kiện hết sức cho con học hành, dù trường nào cũng không quan trọng" - chị Tuyên cho biết. Ảnh: Ngọc Tú
Chị Nguyễn Thị Tuyên ( xã Tiên Phong - Ba Vì) cho biết, từ nhà cách điểm thi khoảng 15p di chuyển nhưng chị đều chủ động đưa con đi sớm tới điểm thi, chuẩn bị kỹ càng từ bút, thẻ thi và các giấy tờ cần thiết."Tôi chỉ biết động viên con, hiện nay thi cử khác so với trước rất nhiều nên không quá can thiệp vào việc học của con. Sẽ tạo điều kiện hết sức cho con học hành, dù trường nào cũng không quan trọng" - chị Tuyên cho biết. Ảnh: Ngọc Tú
Ông Nguyễn Hoàng Hưng (xã Đường Lâm - Sơn Tây), dù cách không xa địa điểm thi nhưng vẫn chủ động đưa đón con đi thi để tạo động lực và cỗ vũ tinh thần của con làm bài cho tốt."Bước vào ngày thi thời tiết rất nắng, các con về cũng rất mệt mỏi nhưng gia đình chủ động và động viên cháu để hoàn thành bài tốt nhất. Gia đình không gây bất cứ áp lực nào cho cháu phải giành điểm số cao, đỗ vào trượng nọ trường kia, để tâm lý thoải mái làm bài" - ông Hưng chia sẻ. Ảnh: Ngọc Tú
Ông Nguyễn Hoàng Hưng (xã Đường Lâm - Sơn Tây), dù cách không xa địa điểm thi nhưng vẫn chủ động đưa đón con đi thi để tạo động lực và cỗ vũ tinh thần của con làm bài cho tốt."Bước vào ngày thi thời tiết rất nắng, các con về cũng rất mệt mỏi nhưng gia đình chủ động và động viên cháu để hoàn thành bài tốt nhất. Gia đình không gây bất cứ áp lực nào cho cháu phải giành điểm số cao, đỗ vào trượng nọ trường kia, để tâm lý thoải mái làm bài" - ông Hưng chia sẻ. Ảnh: Ngọc Tú
Phụ huynh vui mừng khi con kết thúc ngày thi đầu tiên. Ảnh: Ngọc Tú
Phụ huynh vui mừng khi con kết thúc ngày thi đầu tiên. Ảnh: Ngọc Tú
Đón con về trong phấn khởi khi con làm bài thi tốt. Ảnh: Ngọc Tú
Đón con về trong phấn khởi khi con làm bài thi tốt. Ảnh: Ngọc Tú
Động viên con đã kết thúc ngày thi đầu tiên suôn sẻ. Ảnh: Ngọc Tú
Động viên con đã kết thúc ngày thi đầu tiên suôn sẻ. Ảnh: Ngọc Tú