Hà Nội trong lòng bạn bè quốc tế
Kinhtedothi - "Mỗi khi có dịp dạo phố, tôi đều cảm thấy ấn tượng với đời sống văn hóa của Hà Nội dù ở bất cứ đâu"- Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet chia sẻ với Kinh tế & Đô thị.

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Đoàn đại biểu TP Hà Nội tới thăm một số làng nghề thủ công truyền thống tại vùng ngoại ô Cairo (Ai Cập). Ảnh: Liên Hà
Biểu tượng của hòa bình, hòa giải
Với tình cảm sâu nặng dành cho Hà Nội, Đại sứ Pháp khẳng định Thủ đô đã đi đúng hướng trong mục tiêu tiếp tục phát triển và hiện đại hóa, song song với đó vẫn lưu giữ bản sắc, những nét tạo nên vẻ duyên dáng của riêng mình. Ông hy vọng trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển để làm sao người dân Thủ đô không chỉ thấy rằng đây là TP duyên dáng, đáng sống, mà còn có đời sống văn hóa hết sức phong phú, đa dạng. “Hà Nội có thể phát huy, lan tỏa văn hóa của TP ra quốc tế một cách mạnh mẽ hơn nữa”- Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết.
Còn theo bà Jane Runkat - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Indonesia, Hà Nội nổi lên như một TP truyền cảm hứng, chuyển mình sâu sắc, trở thành biểu tượng của hòa bình và hòa giải. Đã từ rất lâu, Hà Nội là trung tâm văn hóa, chính trị, và là nơi chứng kiến những sự kiện lịch sử quan trọng đã hình thành nên đất nước Việt Nam và khu vực. Hình ảnh của Hà Nội được gây dựng đối với bạn bè quốc tế, có sự đóng góp rất lớn từ các hoạt động đối ngoại Nhân dân Thủ đô, bà Jane Runkat nhận định.
Kết nối Thủ đô với bạn bè quốc tế
Hành trình Du xuân hữu nghị 2025 - một trong những sự kiện thường niên tiêu biểu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (Liên hiệp Hà Nội) mở đầu bằng nghi thức dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng, nơi hơn 400 đại biểu và 15 Đại sứ được nghe về chiến công oanh liệt của hai vị nữ anh hùng và cảm nhận không khí linh thiêng của khởi nghĩa lịch sử. Các đại biểu trồng cây lưu niệm, gửi gắm thông điệp xanh về tình hữu nghị và sự gắn kết bền vững giữa các quốc gia. Đoàn khách còn được ghé thăm làng hoa Mê Linh - “vựa hoa” lớn nhất Hà Nội, chiêm ngưỡng cánh đồng hồng bạt ngàn, cúc vàng rực rỡ, ly ly kiêu sa và bày tỏ sự thích thú trước sự cần mẫn của người trồng hoa. Các nhà ngoại giao còn được trải nghiệm văn hóa truyền thống của địa phương như làm hoa bất tử, chế biến bánh gio, pha trà ướp sen…
Bà Khampao Ernthavanh - Đại sứ Lào tại Việt Nam hào hứng bày tỏ chuyến đi này giúp họ hiểu thêm về nét văn hóa truyền thống và con người đầy thân thiện của Việt Nam.
Cũng chia sẻ bên lề sự kiện, Đại sứ Maroc tại Việt Nam Jamale Chouaibi bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP Hà Nội đối với công tác đối ngoại Nhân dân, với những bạn bè quốc tế đang làm việc, sinh sống tại Thủ đô. Ngài Jamale Chouaibi tin tưởng những hoạt động hòa bình, hữu nghị như hiện nay đã, đang và sẽ góp phần làm cho đất nước Việt Nam có một tương lai tốt đẹp, một vị thế xứng đáng trong lòng bạn bè quốc tế. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa thường niên đã trở thành “thương hiệu” của đối ngoại Nhân dân Hà Nội có thể kể đến chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2025” tại Nhà hát Lớn, chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á...
Trích dẫn
Với nền tảng là sự thấu hiểu và chia sẻ giữa các cộng đồng đã và đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong các hoạt động đối ngoại Nhân dân, các hoạt động này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội hiện đại, năng động nhưng giàu truyền thống mà còn thể hiện tinh thần hữu nghị, cởi mở và chủ động hội nhập của Thủ đô Hà Nội, của đất nước và con người Việt Nam trong Kỷ nguyên mới.
Học tập mô hình phát triển quốc tế - tăng cường hợp tác địa phương
Trong năm 2025, bên cạnh các chương trình giao lưu văn hóa - hữu nghị, nhiều hoạt động hợp tác học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực giữa Hà Nội và các địa phương, đối tác quốc tế liên tục được cập nhật, mở rộng và đào sâu.
Đến thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao của ông Đặng Ngọc Nam tại xã Kim Anh, Hà Nội trong một ngày đầu tháng 7, ông Ono Masami, Giám đốc Sở Kinh tế du lịch TP Tottori, Nhật Bản ngỡ ngàng trước những sáng kiến và tiềm năng phát triển của lĩnh vực này tại Thủ đô. Chuyến công tác trở thành cơ sở để hai TP tiếp tục thắt chặt hợp tác, tiến tới đề xuất hai bên sớm ký kết MoU, như ông Ono Masami đề xuất, đồng thời khẳng định Tottori và Hà Nội còn nhiều tiềm năng hợp tác chung về phát triển nông nghiệp, chuyển giao công nghệ, đào tạo nghề...
Chủ tịch Liên hiệp Hà Nội cũng tham gia đoàn đại biểu TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn đi thăm và làm việc tại Cộng hòa Ả rập Ai Cập và Cộng hòa Nam Phi. Đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và Nam Phi, gặp gỡ cộng đồng người Việt, khảo sát di tích lịch sử văn hoá và làng nghề thủ công truyền thống tại Ai Cập, mô hình du lịch cộng đồng, giao lưu với thanh thiếu niên tại Nam Phi. Cùng với đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria TP Hà Nội cũng tổ chức đoàn đại biểu do Trung tướng PGS.TS Lê Thu Hà, Ủy viên BCH Liên hiệp Hà Nội, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Bulgaria nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria.
Những chuyến thăm, làm việc đã góp phần tạo dựng được nhiều mối quan hệ mới và khẳng định vị thế của Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương.
Đối ngoại Nhân dân đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước
Năm 2025 tiếp nối triển khai tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đồng thời là thời điểm có nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước: 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 95 năm thành lập Đảng bộ TP Hà Nội, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, 80 năm ngành ngoại giao…
Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ, trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại Nhân dân tiếp tục đổi mới, linh hoạt, sáng tạo với những phương thức hoạt động đa dạng nhằm củng cố đối tác truyền thống, mở rộng hệ thống đối tác, bạn bè quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
Nhiều hoạt động phong phú đa đạng đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội chủ trì và phối hợp thực hiện, trong đó có thể kể đến Hội thảo đối ngoại Nhân dân Thủ đô Hà Nội: 30 năm đồng hành và phát triển quan hệ Việt Nam – ASEAN, một dấu mốc quan trọng trong con đường hội nhập và ngoại giao của đất nước. Bên cạnh đó, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm năm chẵn Quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao... đã được tổ chức hiệu quả, thiết thực, đóng góp vào thành công chung của hoạt động đối ngoại Nhân dân Thủ đô.

Nâng tầm đối ngoại Nhân dân Thủ đô từ triển khai Chỉ thị số 45-CT/TU
Kinhtedothi - Được ban hành ngày 8/8/20205, Chỉ thị số 45 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định 5 nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, nhằm nâng tầm đối ngoại nhân dân Thủ đô, hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành hình mẫu tiêu biểu cho công tác đối ngoại nhân dân cả nước.

Đối ngoại nhân dân Thủ đô “Đồng hành và phát triển quan hệ Việt Nam - ASEAN”
Kinhtedothi - Góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và các giá trị ASEAN qua 30 năm đồng hành và phát triển quan hệ Việt Nam - ASEAN, công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô sẽ đổi mới mạnh mẽ, gắn kết hơn nữa hình ảnh cộng đồng ASEAN bằng các sáng kiến, hành động thiết thực, thúc đẩy giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - giáo dục.

Đưa công tác đối ngoại Nhân dân Hà Nội trở thành tiêu biểu cho cả nước
Kinhtedothi - Đây là một trong những nội dung thuộc Chỉ thị số 45/CT-TU về tăng cường đối ngoại Nhân dân của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành.