Hà Nội tu bổ, tôn tạo di tích đình Bạch Trữ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ VHTT&DL vừa có Công văn số 4167/BVHTTDL-DSVH cho phép Sở VH&TT Hà Nội thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Bạch Trữ (huyện Mê Linh, Hà Nội).

Theo đó, Dự án tu bổ bao gồm các hạng mục: Tu bổ Đại đình (Tiền tế, Trung tế và Hậu cung). Tuy nhiên, Bộ yêu cầu Sở VH&TT Hà Nội cần lưu ý một số vấn đề sau: Bổ sung phương án nối, vá, thay cốt ốp mang các cấu kiện gỗ của Đại đình nhằm giữ tối đa các cấu kiện gốc; có phương án bao che Đại đình trong quá trình thi công tu bổ di tích. Các bản vẽ mặt cắt công trình cần thể hiện đúng yêu cầu của bản vẽ kỹ thuật. Đối với việc tôn tạo hàng rào, cổng, trụ biểu, tiền án, vệ sinh, lan can, sân vườn, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy: cần lập hồ sơ thiết kế trình Bộ VHTT&DL xem xét, thẩm định. Đình Bạch Trữ là công trình văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, như một biểu hiện cho đỉnh cao về kiến trúc của đình làng cổ truyền Việt Nam thời Lê Trung hưng.