Hà Nội: Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về dịch cúm gia cầm

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/6, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo viên TP tháng 6/2022. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam báo cáo tình hình kinh tế, xã hội trong nước, quốc tế và Thủ đô 6 tháng đầu năm 2022 và dự báo 6 tháng cuối năm 2022.

PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam báo cáo tình hình kinh tế, xã hội trong nước, quốc tế và Thủ đô 6 tháng đầu năm 2022 và dự báo 6 tháng cuối năm 2022
PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam báo cáo tình hình kinh tế, xã hội trong nước, quốc tế và Thủ đô 6 tháng đầu năm 2022 và dự báo 6 tháng cuối năm 2022

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên đã định hướng công tác tuyên truyền tháng 6 và tháng 7/2022. Trong đó, tập trung tuyên truyền Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV diễn ra từ ngày 23/5 đến ngày 16/6/2022, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như, về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; về công tác lập pháp; về hoạt động giám sát tối cao; về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia.

Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trong nước, quốc tế, Thủ đô và nhận định 6 tháng cuối năm. Theo PGS.TS Trần Đình Thiên thông tin tại Hội nghị: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép. Thị trường tài chính, tiền tệ cơ bản ổn định; an ninh lương thực, năng lượng được bảo đảm. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; bảo đảm an sinh xã hội cho hàng chục triệu người. Gói hỗ trợ của Chính phủ đạt trên 81 nghìn tỷ đồng cho gần 729.000 lượt người sử dụng lao động và gần 50 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác...

Cùng với đó, tuyên truyền những nội dung quan trọng trong bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới”, nhấn mạnh: Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán: Một là, không lựa chọn nền kinh tế đóng mà luôn kiên định đường lối đổi mới, mở cửa, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Hai là, tạo môi trường pháp lý phù hợp, ổn định và điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp, đối tác đầu tư, kinh doanh lâu dài, hiệu quả, bền vững trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” và tuân thủ pháp luật. Ba là, Việt Nam mong muốn là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm và sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các thách thức có tính chất toàn cầu, toàn dân.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên định hướng công tác tuyên truyền tháng 6 và tháng 7/2022
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên định hướng công tác tuyên truyền tháng 6 và tháng 7/2022

Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, căn cứ vào tình hình dịch bệnh cúm gia cầm trên thế giới và tại Việt Nam thì nguy cơ cúm gia cầm (H5N1) lây nhiễm sang người tại Việt Nam là đáng kể. Tại Việt Nam, dịch cúm gia cầm vẫn tiếp tục được ghi nhận trên đàn gia cầm nên tiềm ẩn nguy cơ lây lan trên phạm vi rộng và có nguy cơ lây nhiễm sang người. Hiện nay, cả nước có 6 ổ dịch cúm gia cầm tại 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Kon Tum chưa qua 21 ngày...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các sở, ngành chức năng nghiên cứu, phối hợp với Sở Y tế; Ban Tuyên giáo các đơn vị chủ động, tích cực phối hợp với ngành Y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, để người dân tích cực tham gia, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, các khuyến cáo từ các cơ quan chức năng. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh cúm gia cầm; tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để chủ động kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh cúm gia cầm xâm nhập, không để bùng phát dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn Hà Nội. Hạn chế nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm lây lan sang người.

Ngoài ra, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng: Tuyên truyền kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022); Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022) và chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2022); Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân...