Hà Nội - Ulan Bator tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam, ngài Dash Bilegdorj đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam, ngài Dash Bilegdorj. Ảnh: Anh Quý
Bày tỏ niềm vinh hạnh nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sau chuyến thăm Mông Cổ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 7/2016 và chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ tới Việt Nam gần đây, Đại sứ Bilegdorj Dash khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Mông Cổ nói chung, quan hệ giữa hai thủ đô Ulan Bator - Hà Nội nói riêng đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả.
Đại sứ kỳ vọng, trên cơ sở biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Ulan Bator và Hà Nội, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng các các hoạt động giao lưu trao đổi văn hóa, tăng cường hiểu biết Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho các hợp tác sâu rộng. Theo đó, ngài Đại sứ đề xuất tổ chức sự kiện Những ngày văn hóa Hà Nội tại Ulan Bator; cũng như mong muốn chính quyền TP tích cực gửi các đoàn cán bộ, DN Hà Nội sang trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Nhất trí trước những đề xuất của ngài Đại sứ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, chính quyền TP sẽ phối hợp chặt chẽ với ĐSQ Mông Cổ để tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô. Khẳng định Hà Nội và Ulan Bator thời gian qua đã phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là du lịch, thương mại, dịch vụ; Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn ngài Đại sứ sẽ là cầu nối vững chắc củng cố quan hệ hai bên, trong đó đề nghị phía Mông Cổ tạo điều kiện thuận lợi về cấp thị thực cho công dân Thủ đô nói riêng, Việt Nam nói chung để thúc đẩy trao đổi lao động cũng như hợp tác du lịch song phương.
Ghi nhận sự ủng hộ và đề nghị từ lãnh đạo TP, Đại sứ Dash Bilegdorj khẳng định, trong thời gian công tác tại Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại song phương tương xứng với tiềm năng của hai thủ đô, hai nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần