Hà Nội: Ứng phó với dịch, sẵn sàng kịch bản cho ngày bầu cử
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác bầu cử tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, ngày 13/5/2021. Ảnh: Thùy Linh |
Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, đối với những địa phương có dịch bùng phát, dẫn đến không thể tổ chức được việc bỏ phiếu vào đúng ngày bầu cử hoặc đối với địa phương do dịch bệnh phải áp dụng biện pháp cách ly xã hội hoặc phong tỏa, Ủy ban Bầu cử ở cấp tỉnh chủ động đề xuất, kịp thời báo cáo rõ phương án (thời điểm, cách thức thực hiện việc bỏ phiếu... và những công việc cần thực hiện) để Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định. Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà: Có phương án đặc thù tại điểm cách ly y tế Để tổ chức thành công cuộc bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có một số công việc có sự thay đổi, Ủy ban Bầu cử thành phố đã kiến nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia các phương án đặc thù tổ chức bầu cử tại các điểm cách ly y tế. Theo đó, một số điểm hiện bị cách ly trước là "điểm bỏ phiếu phụ" (do số lượng cử tri ít), Ủy ban Bầu cử chỉ dự phòng 1 - 2 người đem hòm phiếu phụ đến để cử tri bỏ phiếu, nay đã thành điểm có số lượng cử tri đông, ví dụ như Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Vì vậy, Ủy ban Bầu cử thành phố đã xin Hội đồng Bầu cử quốc gia cho chia nhỏ và ghép số lượng cử tri đang ở khu cách ly vào các khu vực bỏ phiếu liền kề. Sở Nội vụ đã lên phương án cụ thể và sẽ hướng dẫn các đơn vị thực hiện công việc này bảo đảm số lượng cử tri tại một đơn vị bầu cử không vượt quá 4.000 người. Trong trường hợp vượt 4.000 người theo quy định sẽ xin ý kiến của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế - PGS.TS Trần Đắc Phu: Phân định rõ từng tình huống để có kịch bản cụ thể Trong ngày bầu cử, việc phải đảm bảo đúng Luật Bầu cử nhưng cũng phải đảm bảo tuyệt đối nguyên tắc phòng dịch Covid-19 là yêu cầu các đơn vị đang phải chuẩn bị. Các kế hoạch phải được xây dựng cụ thể, phối hợp giữa chính quyền với ban bầu cử, có sự tham mưu của ngành y tế. Đồng thời, các địa phương phải có kịch bản cụ thể, trong đó, xác định địa bàn nào đang bị phong tỏa, giãn cách, địa bàn nào có nguy cơ cao, địa bàn nào chung sống an toàn với dịch. Đồng thời, chúng ta cũng phải xác định các đối tượng như: Điều trị Covid-19, cách ly (F1), cách ly tại nhà, đối tượng trong vùng phong tỏa, giãn cách, vùng có nguy cơ cao… để mỗi đơn vị, địa phương có kịch bản phù hợp. Cùng với đó, dự phòng các tình huống xuất hiện ca Covid -19 ngay thời điểm bầu để xử lý.Trong ngày bầu cử, với những đối tượng đang điều trị Covid-19, đơn vị phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, trang bị quần áo bảo hộ đầy đủ cho bệnh nhân cũng như cán bộ mang thùng phiếu đến. Vệ sinh khử khuẩn sau khi bệnh nhân bỏ phiếu… Tất cả những vấn đề nêu trên, các đơn vị phải có biện pháp phòng bệnh cho từng đối tượng sao cho hợp lý nhất.Với địa bàn bị phong tỏa, người dân cũng đi bầu cử nhưng phải thực hiện nghiêm ngặt trong giữa vùng phong tỏa với các vùng khác, như phải có thùng bỏ phiếu riêng, thực hiện đúng phương pháp phòng bệnh. Đặc biệt, với đối tượng có nguy cơ cao, có khả năng lây bệnh thì phải tuân thủ đúng quy định bảo hộ của Bộ Y tế. Và một điều cần đặc biệt lưu ý trong thời điểm này là các đơn vị bầu cử, cử tri phải áp dụng và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) Trần Thị Nga: Dự kiến chia khung giờ bỏ phiếu Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường đã xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác phòng, chống dịch cho cuộc bầu cử. Với trường hợp F2 cách ly tại nhà, phường phân công tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử đến để các cử tri thực hiện quyền bầu cử tại nhà. Đồng thời, tại các điểm bỏ phiếu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, phường dự kiến chia khung giờ bỏ phiếu; tuyên truyền, vận động Nhân dân khai báo y tế, nếu có biểu hiện ho, sốt, sức khỏe không đảm bảo sẽ báo ngay y tế và tổ bầu cử để bố trí phương án. (Trần Thảo - Thái San ghi) |