Hà Nội và các tỉnh miền Trung tăng cường hợp tác

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ chương trình thăm các tỉnh miền Trung (28/11 - 1/12), ngày 30/11, Ủy...

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ chương trình thăm các tỉnh miền Trung (28/11 - 1/12), ngày 30/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và các thành viên Đoàn đại biểu lãnh đạo TP Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Nam Hồng khẳng định, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh luôn cảm kích trước sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội và các tổ chức đoàn thể đã hỗ trợ địa phương 3,5 tỷ đồng khắc phục khó khăn do hậu quả của thiên tai. Đặc biệt, hoạt động hợp tác đầu tư giữa 2 địa phương đạt được nhiều kết quả khả quan. Hiện, các nhà đầu tư Hà Nội đã đầu tư 39 dự án tại Hà Tĩnh với số vốn gần 28.000 tỷ đồng, nhiều dự án lớn mang dấu ấn Hà Nội đã hoàn thành và phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh. 

 
Lê Minh Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm dự án trồng rau công nghệ cao tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).      Ảnh:  Bình Yên
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm dự án trồng rau công nghệ cao tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Ảnh: Bình Yên
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh lần này là dịp giao lưu tình cảm, hợp tác hữu nghị giữa 2 địa phương, từ đó thắt chặt sự gắn kết và cùng nhau khai thác tiềm năng, lợi thế của nhau, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Theo Bí thư Thành ủy, thời gian tới, Hà Nội và Hà Tĩnh sẽ đẩy mạnh hợp tác đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa; xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện cho các DN sản xuất khai thác và tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa; tăng cường trao đổi hai chiều các mặt hàng nông sản, nhất là rau sạch và thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh hợp tác về truyền thông. Dịp này, TP Hà Nội trao tặng tỉnh Hà Tĩnh 2 tỷ đồng phục vụ công tác an sinh xã hội. 
 
Trước đó, ngày 29/11, Đoàn đại biểu lãnh đạo TP Hà Nội đã thăm và làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An. Lãnh đạo 2 địa phương đã thống nhất chủ trương tăng cường liên kết, hợp tác, trong đó ưu tiên xúc tiến thương mại, quảng bá đầu tư, đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, du lịch. Nhân dịp này, TP Hà Nội đã trao tặng tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng phục vụ mục tiêu an sinh xã hội.