Hà Nội và Fukuoka tăng cường hợp tác toàn diện

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/8, tại trụ sở UBND TP đã diễn ra Lễ đón trọng thể Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) do Tỉnh trưởng Hiroshi Ogawa dẫn đầu chính thức thăm Thủ đô Hà Nội và tổ chức giao lưu văn hóa hợp tác “Những ngày Fukuoka tại Hà Nội – Việt Nam năm 2013 ”, nhân kỷ niệm 5 năm ký kết hợp tác hữu nghị giữa TP Hà Nội và tỉnh Fukuoka (2009 - 2013).

Kinhtedothi - Chiều 27/8, tại trụ sở UBND TP đã diễn ra Lễ đón trọng thể Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) do Tỉnh trưởng Hiroshi Ogawa dẫn đầu chính thức thăm Thủ đô Hà Nội và tổ chức giao lưu văn hóa hợp tác “Những ngày Fukuoka tại Hà Nội – Việt Nam năm 2013 ”, nhân kỷ niệm 5 năm ký kết hợp tác hữu nghị giữa TP Hà Nội và tỉnh Fukuoka (2009 - 2013).

 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Tỉnh trưởng Fukuoka - ngài Hiroshi Ogawa đã  ký Bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Fukuoka
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Tỉnh trưởng Fukuoka - ngài Hiroshi Ogawa  ký Bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Fukuoka
Đánh giá mối quan hệ hợp tác thời gian qua, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo và Tỉnh trưởng- ngài Fukuoka Hiroshi Ogawa khẳng định quan hệ hợp tác 5 năm giữa Hà Nội – Fukuoka đã nhận sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, như việc Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Fukuoka, mở Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, đặc biệt Hà Nội đã mở đường bay trực tiếp Nội Bài – Fukuoka; duy trì giao lưu văn hóa hàng năm Hà Nội – Fukuoka và ngược lại… Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định, thông qua những hoạt động đó, không chỉ tăng cường mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa, kinh tế giữa hai địa phương mà đã thiết thực góp phần phát triển toàn diện mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản.

Tỉnh trưởng Fukuoka Hiroshi Ogawa cho biết, tham gia đoàn có đại diện các tổ chức chính trị uy tín của tỉnh, như Hội đồng tỉnh, các nghị sỹ Quốc hội, đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, hội hữu nghị, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế Nhật Bản, với mong muốn tìm hiểu để mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dịp này, Đoàn sẽ tổ chức “Những ngày Fukuoka tại Hà Nội năm 2013” – (khai mạc ngày 29/8/2013 tại Hà Nội), trong đó có nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật giao lưu văn hóa, nhằm thiết thực kỷ niệm 40 năm hợp tác hữu nghị hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Thay mặt nhà nước và chính quyền hai địa phương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Tỉnh trưởng Fukuoka - ngài Hiroshi Ogawa đã  ký Bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Fukuoka. Trong đó, bao gồm các thỏa thuận: Trong lĩnh vực môi trường, hai bên sẽ nỗ lực tạo môi trường sống thuận lợi thông qua phát triển nguồn nhân lực, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và trao đổi công nghệ, kinh nghiệm chuyên ngành. Trong lĩnh vực phát triển thế hệ trẻ, hai bên sẽ tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ của hai Bên. Trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch, hai bên sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động giao lưu doanh nghiệp, học thuật và văn hóa.

Hai bên thống nhất, chỉ định Sở Ngoại vụ Hà Nội và Sở Quan hệ quốc tế Fukuoka làm đầu mối liên lạc giữa hai địa phương trong công tác quản lý các hoạt động trao đổi, giao lưu. Các đơn vị có liên quan của hai bên sẽ làm việc, trao đổi về nội dung chi tiết phù hợp với từng hoạt động cụ thể.

Cũng nhân dịp này, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội và Sở quản lý môi trường Fukuoka đã ký biên bản ghi nhớ về phát triển ô chôn lấp rác thải theo công nghệ chôn lấp rác bán hiếu khí của Fukuoka.