Hà Nội và nhiều địa phương vẫn mưa rét dù đã bước sang tháng 5

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (1/5), miền Bắc chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất xuống ngưỡng 18-21 độ C, giảm 5-8 độ C so với những ngày trước đó. Đồng thời, mưa dông tiếp tục kéo dài cả ngày.

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua (30/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc. Từ sáng 1/5, hình thái này tác động đến những nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, gây ra đợt mưa lớn.

Hôm nay (1/5), miền Bắc chuyển lạnh khi nhiệt độ thấp nhất xuống ngưỡng 18-21 độ C, giảm 5-8 độ C so với trước đó. Vùng núi chuyển rét 16-18 độ C. Đồng thời, mưa dông có thể kéo dài cả ngày.

Ngày 1/5, mưa rét xuất hiện tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Ảnh: Công an Nhân dân.
Ngày 1/5, mưa rét xuất hiện tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Ảnh: Công an Nhân dân.

Tại các điểm du lịch vùng núi như Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Hà Giang... thời tiết diễn biến xấu khi nhiệt độ xuống thấp. Bên cạnh đó, mưa lớn cục bộ kèm nguy cơ dông, sét, mưa đá, gió giật. Điều này có thể ảnh hưởng đến người dân đang đi du lịch, nghỉ lễ tại các địa phương.

Trước đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng đưa ra cảnh báo về việc nhiều địa điểm có thể xảy ra sạt lở đất do mưa lượng lớn, tập trung trong thời gian ngắn; điển hình là ở Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Giang, Cao Bằng... Lượng mưa dao động 40-70 mm/đợt, có nơi trên 100 mm.

Riêng tại Hà Nội, ráng sáng nay đã có mưa vừa, mưa to. Dự kiến thời tiết tại Hà Nội và nhiều tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ sẽ còn duy trì mưa dông và lạnh trong cả hôm nay (1/5). Nhiệt độ tại Thủ đô dao động ở ngưỡng 19-21 độ C. Đến ngày 2/5, thời tiết cải thiện dần, lượng mưa giảm và nhiệt độ có xu hướng tăng dần.

Từ gần sáng 1/5 đến hết ngày 2/5, mưa dông cũng sẽ xuất hiện ở các tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Lượng phổ biến 70-150 mm/đợt, có nơi trên 180 mm. Nhiệt độ khu vực ở mức thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 25-27 độ C.