Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao những hoạt động hợp tác tích cực của tỉnh Saitama tại Việt Nam như đã vận động xây dựng Quỹ hữu nghị hỗ trợ nạn nhân nhiễm chất độc dioxin tại Việt Nam; ký kết những văn kiện quan trọng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác của hai bên.
![]() Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tặng quà cho Thống đốc tỉnh Saitama (Nhật Bản) - ngài Kiyoshi Ueda. Ảnh: Anh Quý
|
Đối với Hà Nội, cách đây một năm, hai bên đã khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy chính quyền và các doanh nghiệp tỉnh Saitama tập trung giúp đỡ Hà Nội trên các lĩnh vực như: Xử lý môi trường, tiết kiệm năng lượng, hạ tầng giao thông (xây dựng dàn thép đỗ xe trên không), chế biến lương thực, xử lý rác thải… cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa, phát triển du lịch… Đến nay, Nhật Bản là nước hiện đứng đầu về số vốn đầu tư tại Việt Nam cũng như Hà Nội, đã đăng ký 1885 dự án, với số vốn khoảng 29 tỷ USD, trong đó, ở Hà Nội là 480 dự án với 4,5 tỷ USD….
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo khẳng định, chuyến thăm của đoàn lần này sẽ mở rộng và làm sâu sắc mối quan hệ giữa Hà Nội và Saitama; góp phần phát triển toàn diện mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản, thiết thực kỷ niệm 40 năm hợp tác hữu nghị hai nước Việt Nam – Nhật Bản.
Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Kiyoshi Ueda, thống đốc tỉnh Saimata bày tỏ lòng khâm phục về truyền thống lịch sử, ý chí kiên cường chống ngoại xâm của Việt Nam; vui mừng về những thành tựu của Thủ đô Hà Nội đạt được. Ông cũng khẳng định, mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản – Việt Nam đang rất tốt đẹp.
Trao đổi với lĩnh vực hợp tác, Thống đốc Kiyoshi Ueda cho biết, thế mạnh của tỉnh Saitama là phát triển công nghiệp, chế tạo, xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao (trồng rau, hoa đứng hàng đầu Nhật Bản), xử lý môi trường, nước thải, chất thải rắn… và trong đoàn có đủ đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong những lĩnh vực trên; cùng đại diện các tập đoàn tài chính, ngân hàng lớn.
Theo ngài Thống đốc, các doanh nghiệp Nhật Bản thích đầu tư vào Hà Nội, bởi hiệu quả, ít rủi ro, việc chuyển giao công nghệ thuận lợi. Tuy nhiên, họ vẫn thường gặp trở ngại, ít thông tin, phải tìm hiểu từ nhiều kênh khác nhau; mong muốn chính quyền thành Hà Nội khắc phục, Thống đốc Kiyoshi Ueda đề nghị.
Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã giao Sở Kế hoạch Đầu tư xây dựng Đề án thu hút các dự án đầu tư từ Nhật Bản và sẽ phê duyệt trong tháng 8/2013.
Theo đó, TP Hà Nội kêu gọi các nhà đầu tư Saitama vào các khu công nghiệp (KCN) hiện có như KCN cao Hòa Lạc quy mô 1.600ha, KCN Sóc Sơn, Quang Minh…, các KCN mới khác. Về hạ tầng kỹ thuật: đầu tư phát triển giao thông công cộng, bãi đỗ xe công nghệ cao, thoát nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn. Nông nghiệp: Chuyển giao công nghệ trồng hoa, rau sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đề nghị tỉnh Saimata sớm mở Trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Hà Nội để thự hiện các mục tiêu trên…
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đề nghị, các doanh nghiệp tỉnh Saimata đến KCN Bắc Thăng Long Hà Nội, nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy thấu kính cho hàng điện tử, điện thoại (có thể hợp tác với Viettel lĩnh vực này); xây dựng nhà máy sản xuất công nghiệp phụ trợ tại KCN phụ trợ ở huyện Phú Xuyên (nơi doanh nghiệp của Nhật Bản đã đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp này). Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể tham gia đầu tư chuyển giao kỹ thuật phát triển trồng cây bonsai (Nhật Bản) tại Hà Nội, sớm kết nối tour Hà Nội – Tokyo – Saitama và ngược lại để tạo thuận lợi cho nhân dân hai nước đi lại, tìm hiểu, giao lưu văn hóa, lịch sử
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành khắc phục vụ ngay những thủ tục hành chính, tăng cường công khai các dự án thu hút đầu tư…