Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội và tỉnh Gauteng: Thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong thời gian tới

Kinhtedothi-Sáng 11/7, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã tiếp xã giao đoàn cơ quan lập pháp tỉnh Gauteng, Cộng hòa Nam Phi. Cùng dự có Trưởng các Ban HĐND, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP; Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ.

Phía đoàn cơ quan lập pháp tỉnh Gauteng có bà Sizakele Malobane-Nkosi, Chủ nhiệm các Ủy ban của Cơ quan lập pháp tỉnh Gauteng, Cộng hòa Nam Phi; Bà Vuyiswa Tulelo, Đại sứ Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam và đoàn đại biểu Cơ quan lập pháp tỉnh Gauteng, Cộng hòa Nam Phi.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ vui mừng khi quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam - Nam Phi không ngừng phát triển. Hai nước luôn có tiềm năng lớn và nhiều dư địa để đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại và xã hội, giao lưu Nhân dân.

Nhấn mạnh năm 2023 là một năm quan trọng, đánh dấu cột mốc 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nam Phi, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ tin tưởng chuyển thăm của Đoàn đại biểu Cơ quan lập pháp tỉnh Gauteng tại Hà Nội sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu cấp địa phương và mở ra những cơ hội hợp tác mới phù hợp với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã thông tin với đoàn đại biểu cơ quan lập pháp tỉnh Gauteng về tình hình phát triển của Thủ đô Hà Nội thời gian qua. Trong đó khẳng định, thành phố Hà Nội luôn nỗ lực phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo và đã đạt nhiều thành tựu tích cực, toàn diện.

Quang cảnh buổi đón tiếp

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP nêu, góp phần vào thành tựu chung của quan hệ ngoại giao hai nước, quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hà Nội và các địa phương của Nam Phi cũng ngày càng khởi sắc, tuy nhiên vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và thế mạnh của hai bên.

Về đầu tư, lũy kế từ năm 1989 tới nay, Thành phố Hà Nội thu hút khoảng 0,43 triệu USD vốn FDI từ Nam Phi, trong đó có 4 dự án mới với tổng vốn đầu tư đạt gần 0,3 triệu USD và 2 lượt góp vốn với số vốn góp đạt 0,15 triệu USD.

Về thương mại, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội sang thị trường Nam Phi đạt 22 triệu USD (chiếm tỉ trọng 0,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội năm 2022). Kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội từ thị trường Nam Phi đạt 125 triệu USD (chiếm tỷ trọng 0,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội năm 2022).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tặng quà lưu niệm cho đoàn cơ quan lập pháp tỉnh Gauteng.

Khẳng định thành phố Hà Nội luôn coi trọng hợp tác hữu nghị với Cộng hòa Nam Phi trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu Nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ tin tưởng, trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Nam Phi đang đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Gauteng sẽ có nhiều cơ hội được thúc đẩy, triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Đối với HĐND thành phố Hà Nội, trong những năm qua, đã đóng góp rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển của thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội mong rằng, cơ quan dân cử 2 địa phương tiếp tục có sự phối hợp, hợp tác, hữu nghị, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong hoạch định, chính sách và chức năng nhiệm vụ khác của cơ quan dân cử.

Tại buổi tiếp, bà Sizakele Malobane-Nkosi, Chủ nhiệm các Ủy ban của Cơ quan lập pháp tỉnh Gauteng, Cộng hòa Nam Phi bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp của HĐND Thành phố Hà Nội. Thông tin về tình hình của tỉnh Gauteng, bà Sizakele Malobane-Nkosi cho biết, Gauteng về địa lý nhỏ nhưng đóng góp GDP nhiều nhất cả nước. Có 15 triệu dân, Gauteng có dân số trẻ chiếm tỉ lệ cao, tập trung cả thanh niên trong cả nước gần 30%.   

Các thành viên 2 bên chụp ảnh lưu niệm tại buổi đón tiếp

Bà Sizakele Malobane-Nkosi bày tỏ mong muốn thời gian tới Gauteng và Hà Nội sẽ trao đổi nguồn nhân lực trẻ, Gauteng sẽ đưa nhân lực trẻ ở Nam Phi sang học hỏi kiến thức ở Việt Nam và Việt Nam đưa nhân lực trẻ đã tốt nghiệp, có khả năng tiếng Anh sang hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho người dân Nam Phi.

Các đại biểu của đoàn cơ quan lập pháp tỉnh Gauteng mong muốn quan hệ giữa người dân 2 bên tốt hơn và 2 thành phố cùng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng như nhiều lĩnh vực khác.

Sau khi nghe phía đoàn đại biểu cơ quan lập pháp tỉnh Gauteng trao đổi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã chia sẻ với những khó khăn và chúc mừng thành tựu của tỉnh Gauteng. Đồng thời nhấn mạnh mong muốn, hai bên tiếp tục hợp tác trên tinh thần ngoại giao, phát triển kinh tế xã hội, giao lưu Nhân dân. Mong thời gian tới tỉnh Gauteng có chuyến thăm và làm việc với HĐND thành phố Hà Nội để 2 bên cùng thắt chặt các mối quan hệ hợp tác.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ