Hà Nội và TP Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 17/3, tại TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “TP Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập”. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến dự và có bài phát biểu tại hội thảo. Báo Kinh tế & Đô thị online trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn bài phát biểu này.

Kinhtedothi - Sáng nay 17/3, tại TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “TP Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập”. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến dự và có bài phát biểu tại hội thảo. Báo Kinh tế & Đô thị online trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn bài phát biểu này.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội thảo
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội thảo.
Hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự hội thảo khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập” - một hoạt động có ý nghĩa hết sức sâu sắc chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các nhà khoa học tham dự hội thảo lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp.

Trước hết tôi xin bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao với những ý kiến tham luận của các đại biểu vừa trình bày.

Hà Nội và Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) có vị trí đặc biệt quan trọng ở hai đầu Tổ quốc; tuy có lịch sử hình thành, phát triển, lối sống, sinh hoạt văn hóa với những sắc thái riêng, song đều cùng chung cội nguồn dân tộc Vịêt Nam. Từ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc đã minh chứng và khẳng định, Hà Nội – Sài Gòn luôn là trung tâm hội tụ, phát huy và lan tỏa các giá trị truyền thống, văn hóa của dân tộc VN, luôn có sự gắn kết máu thịt trong suốt quá trình dựng nước và đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Trong lịch sử dân tộc, Hà Nội luôn giữ vai trò là kinh đô lâu dài của nhiều triều đại, là trung tâm hội tụ và tỏa sáng, kết tinh các giá trị lịch sử - văn hóa của dân tộc, bất khuất trong đấu tranh giữ nước, là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng của dân tộc VN. Từ thời cổ đại, Hà Nội nằm trong địa bàn trung tâm của cái nôi văn hóa Văn Lang – Âu lạc (từ thế kỷ III – TCN). Trong hơn một ngàn năm Bắc thuộc, Hà Nội luôn giữ vai trò là trung tâm của các cuộc đấu tranh chống lại ách đô hộ, chống lại sự đồng hóa của giai cấp thống trị phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc. Từ năm Canh Tuất 1010, Đức Thái tổ nhà Lý định đô ở Thăng Long cho đến cuối thế kỷ XVIII, Thăng Long – Hà Nội là đế đô, là trung tâm về văn hiến của nền văn hóa Đại Việt. Thời kỳ nhà Tây Sơn, rồi sau đó là nhà Nguyễn, Hà Nội tuy không còn là kinh đô, nhưng vẫn là trung tâm văn hóa, kinh tế quan trọng của đất nước. Trong thời kỳ Pháp thuộc, Hà Nội là thủ phủ của Đông Dương (thuộc Pháp). Sau Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, Hà Nội được chọn làm Thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đến năm 1976 trở thành Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 
Hà Nội và TP Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới - Ảnh 1
Toàn cảnh Hội thảo.
 
Từ thời cổ đại, trên vùng đất Nam bộ với trình độ văn minh của nền văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam, người dân nơi đây đã sớm xây dựng một nền văn minh mang tính thương mại phát triển. Đầu thế kỷ XVII trở đi, chúa Nguyễn cho khai phá vùng đồng bằng Nam bộ với quy mô lớn, lập ra chính quyền Đàng Trong và Sài Gòn phát triển thành một đô thị càng sầm uất, một trung tâm kinh tế - văn hóa lớn. Trong thời kỳ Pháp thuốc, Sài Gòn nhanh chóng phát triển, trở thành một trong hai đô thị quan trọng nhất Việt Nam, được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn đông”. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam quyết định đổi tên Sài Gòn thành “Thành phố Hồ Chí Minh”.

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, Nam bộ - Sài Gòn là tiền tuyến lớn, miền Bắc – Thủ đô Hà Nội là hậu phương lớn; tuy nhiệm vụ chiến lược khác nhau nhưng có mối quan hệ khăng khít với nhau, vì mục tiêu hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất nước nhà.

Là trung tâm của hậu phương lớn miền Bắc, Hà Nội luôn sát cánh cùng đồng bào Nam bộ - Sài Gòn, làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh thắng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Người Hà Nội luôn hướng về miền Nam với hàng ngàn cuộc mít – tinh, biểu tình, tuần hành tố cáo tội ác tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, quy phong trào kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn, các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Ngày thứ bảy đẩy mạnh sản xuất, dấu tranh thống nhất Tổ quốc”; “2 mũi tên tiến công thắng Mỹ”…đã động viên các tầng lớp nhân dân Thủ đô phát huy tinh thần hăng hái, làm việc có chất lượng, năng suất cao vì đồng bào miền Nam ruột thịt, vì sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.

Mặc dù là trọng điểm bị đế quốc Mỹ thường xuyên đánh phá, song Hà Nội luôn đảm bảo giao thông thông suốt, giữ vững đầu mối giao thông và hoạt động của các tổng trạm hàng hóa chi viện cho miền Nam; hàng năm cung cấp hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, hàng trăm tấn thuốc và bông băng chi viện cho chiến trường… Hàng vạn cán bộ, thanh niên Thủ đô hết lớp này đến lớp khác đã xung phong lên đường vào Nam đánh giặc với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Bất kể hoàn cảnh nào cũng quyết tâm hoàn thành mọi yêu cầu của miền Nam”… Chỉ tính từ năm 1965 dến năm 1975, Hà Nội dã động viên tuyển quân 29 đợt, với gần chục vạn người bổ sung cho các chiến trường; hơn 11.500 cán bộ, chiến sỹ những người con ưu tú của Hà Nội đã anh dũng hy sinh vì nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngay sau chiến tranh, miền Bắc và Thủ đô Hà Nội đã điều động khối lượng lớn nhân lực, góp phần tiếp quản, ổn định chính trị - xã hội vùng mới giải phóng, như:
Điều động 18.000 cán bộ con em miền Nam tập kết ra Bắc trở lại miền Nam, 23.000 cán bộ công nhân kỹ thuật vào Nam; cán bộ y tế Hà Nội được cử vào để chi viện cho ngành y tế miền Nam; cán bộ giảng viên các trường đại học như Đại học tổng hợp Hà Nội, Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học ngoại ngữ Hà Nội, các cơ quan khoa học miền Bắc được cử vào Nam để xây dựng các ngành khoa học xã hội và nhân văn của các trường đại học ở miền Nam, trong đó có trường Đại học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Những chiến công, sự giúp đỡ chân tình và tình nghĩa keo sơn, gắn bó thủy chung giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thử thách trong bom đạn, được bồi dắp trong những năm tháng khắc nghiệt ngay khi đất nước vừa thống nhất là những dấu ấn không thể phai mờ; là nền tảng, là điều kiện thuận lợi để hai thành phố vững bước trên con đường đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dnựg và bảo vệ Tổ quốc.

Với hướng đi chung, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm đầu của sự nghiệp đổi mới đã có nhiều nỗ lực để nhanh chóng vượt qua khủng hoảng, phát triển ổn định với tốc độ cao theo hướng bền vững, các thành phần, các ngành, các lĩnh vực kinh tế đều phát triển, trong đó ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực có trình độ, chất lượng cao và sản phẩm mũi nhọn, luôn dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, và hội tụ nhiều yếu tố làm tiền đề thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Từ năm 1997 đến nay, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện và thu được những kết quả đáng kể, nhất là trên các lĩnh vực: thương mại dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, y tế, phát triển văn hóa – xã hội, văn học nghệ thuật, giáo dục – đào tạo, báo chí –xuất bản…Nhiều công trình như: xa lộ Hà Nội ở TPHCM, đại lộ Võ Văn Kiệt ở Hà Nội… và những quà tặng có ý nghĩa sâu sắc như: tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn ở công viên Thống Nhất, chiếc trống đồng chạm “Nhị thập bát tú” do Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Hà Nội, Bia tiến sỹ của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tặng Thành phố Hồ Chí Minh… được cán bộ nhân dân hai thành phố trân trọng đón nhận và gìn giữ như biểu tượng thiêng liêng của sự đoàn kết, gắn bó, tình cảm anh em giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Với vị thế là hai “đầu tàu kinh tế” của cả nước, những năm qua Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới, trước hết là trên lĩnh vực kinh tế, không chỉ đóng góp cho cả nước những bước phát triển quan trọng, khơi nguồn đổi mới tư duy lý luận, tư duy kinh tế mà còn đóng góp những bài học kinh nghiệm quý báu cho công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp khoảng 1/5 GDP của cả nước và 1/3 tổng thu ngân sách Nhà nước, có đội ngũ trí thức đông đảo, nguồn nhân lực quan trọng chất lượng cao. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động khoa học – công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế…cũng đã đạt được những kết quả đáng mừng. An ninh – quốc phòng được bảo đảm có tác dụng tích cực tới các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội.

Hà Nội cũng có nhiều nét tương đồng so vói Thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ định hướng phát triển Hà Nội là trung tâm, là đầu tầu kinh tế, giữ vai trò “xương sống” cho sự phát triển của cả vùng Đồng bằng sông Hồng. Đặc biệt ừ 1/8/2008, Thủ đô đựợc mở rộng địa giới hành chính đã tạo cho Hà Nội những điều kiện phát triển mới, xứng tầm với vị trí là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của đất nước, một đô thị hiện đại, năng động và hiệu quả.

Mấy năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn gay gắt do tác động của tình hình phức tạp trên thế giới, nhất là suy thoái kinh tế toàn cầu… Thủ đô Hà Nội vẫn đạt nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, rất đáng tự hào. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của Hà Nội đạt 9,5%, gấp 1,5 lần so với mức trung bình của cả nước, GDP chiếm 10%, thu ngân sách chiếm gần 20% cả nước; văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng – an ninh được củng cố và tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, là địa phương có chỉ số phát triển con người cao nhất nước, có quy mô lớn hàng đầu về giáo dục – đào tạo; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm lo các gia đình chính sách, những người có công luôn được chú trọng.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Hà Nội đã vận dụng những bài học kinh nghiệm quý báu của Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực như: cải cách hành chính, quy hoạch và quản lý đô thị, quy hoạch và phát triển các trung tâm thương mại, khu đô thị tập trung, khắc phục ách tắc giao thông, xử lý ô nhiễm môi trường, quản lý khu công nghiệp và xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục, y tế, thể thao, giao thông… để Hà Nội ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp, văn minh – hiện đại, xứng tầm là Thủ đô của một đất nước đang trên đà phát triển và hội nhập quốc tế.

Để Hà Nội đạt mục tiêu về đích sớm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung mọi nguồn lực để đạt các chỉ tiêu đề ra, trong đó: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2016-2020 đạt khoảng 11-12%/năm. GDP bình quân đầu người của Hà Nội đến năm 2020 đạt khoảng 7.100-7.500USD, phát triển các dịch vụ: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bưu chính – viễn thông, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục – đào tạo, tư vấn, vận tải công cộng…

Việc khai thác các tiềm năng, phát huy vị thế và lợi thế Thủ đô là trách nhiệm lớn của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội với mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hợp tác của các tỉnh, thành bạn và nhân dân cả nước, đặc biệt của của Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tình nghĩa keo sơn, gắn bó thủy chung, mối quan hệ mang tính truyền thống đặc biệt giữa Thủ đô Hà Nội và TPHCM trong đấu tranh cách mạng và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước chắc chắn sẽ giúp hai thành phố cùng nhau sát cánh để xây dựng, phát triển, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hội thảo khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập” là một hoạt động quan trọng và có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các tham luận được trình bày tại hội thảo là những kinh nghiệm quý không chỉ cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là những bài học sâu sắc để giúp Hà Nội trong quá trình phát triển trong tương lai.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc; chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.