Hà Nội và Viêng Chăn trao đổi kinh nghiệm tổ chức cơ quan dân cử

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/10, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao TP Viêng Chăn, do Chủ tịch đoàn đại biểu Quốc hội khu vực I Latsanivong Amrathithada làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc với HĐND TP Hà Nội để trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và tổ chức hoạt động của cơ quan dân cử các cấp.

Kinhtedothi - Chiều 29/10, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao TP Viêng Chăn, do Chủ tịch đoàn đại biểu Quốc hội khu vực I Latsanivong Amrathithada làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc với HĐND TP Hà Nội để trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và tổ chức hoạt động của cơ quan dân cử các cấp.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao TP Viêng Chăn, do Chủ tịch đoàn đại biểu Quốc hội khu vực I Latsanivong Amrathithada làm trưởng đo
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao TP Viêng Chăn.
Chủ tịch Ngô Thị Doãn Thanh chúc mừng chuyến thăm của đoàn và giới thiệu về cơ cấu tổ chức và nhân sự, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ  của các cơ quan dân cử TP Hà Nội; mối quan hệ giữa HĐND các cấp và các cơ quan hành chính của TP theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ngô Thị Doãn Thanh cũng giới thiệu khái quát Luật Thủ đô Hà Nội với đoàn, đồng thời khẳng định, việc tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp của Hà Nội nói riêng và cả nước đều thống nhất theo quy định của luật.

Trưởng đoàn Latsanivong Amrathithada cảm ơn và đánh giá cao những kinh nghiệm quý báu của Thủ đô Hà Nội, khẳng định nội dung cuộc trao đổi sẽ giúp ích cho Lào trong việc tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp của Lào trong năm 2016. Đồng thời mong muốn HĐND TP Hà Nội tiếp tục tăng cường hợp tác để giúp Lào thực hiện các nội dung trên trong thời gian tới, đặc biệt là kinh nghiệm xây dựng Luật Thủ đô Viêng Chăn mà bạn đang hướng tới.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị. Hai bên bày tỏ vui mừng, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Lào và hai thủ đô Hà Nội – Viêng Chăn đang tiếp tục phát triển hết sức tốt đẹp, đặc biệt chuyến thăm và làm việc thành công của đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn vừa qua với  lãnh đạo TP Hà Nội, do Bí thư – Đô trưởng Viêng Chăn dẫn đầu, đưa quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô lên tầm cao mới, hợp tác toàn diện trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đồng thời thắt chặt mối quan hữu nghị hệ đặc biệt vừa là đồng chí, vừa là anh em của hai nước Việt Nam – Lào, ngày càng phát triển bền chặt.