Hà Nội, Viêng Chăn đi đầu trong hợp tác cấp địa phương

Ngọc Diệp
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào, do đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn, làm trưởng đoàn.

Cùng tham dự buổi hội đàm, có đại diện Ban đối ngoại T.Ư, lãnh đạo HĐND, UBND, các ban Đảng, Đảng Bộ Tư lệnh Thủ đô, cùng một số đơn vị khác.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Viết Thành
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Viết Thành

Tại buổi hội đàm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thay mặt Đảng bộ và chính quyền nhân dân TP chào mừng đoàn đến thăm và làm việc, trong bối cảnh hai nước đang có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022), và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom gửi lời cảm ơn đồng chí Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị và tình cảm đồng chí anh em.

Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom. 
Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom. 

Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom bày tỏ sự phấn khởi trong lần thứ hai đoàn đại biểu cấp cao Viêng Chăn đến và làm việc tại Hà Nội trong năm nay, nhất là ở thời điểm vô cùng ý nghĩa với hai nước.

Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom cho biết mối quan hệ gắn bó giữa hai bên đã được gây dựng từ lâu đời và trải qua nhiều giai đoạn phát triển, điển hình là trong việc hai nước cùng kề vai sát cánh giành độc lập dân tộc.

“Nhìn lại lịch sử hào hùng giữa hai nước, chúng ta có quyền tự hào về mối quan hệ Việt Nam - Lào,” Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, và Chủ tịch Souphanouvong, cùng với các thế hệ nhân dân hai bên gìn giữ, vun đắp bằng cả sương máu, là tài sản quý báu của hai nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom. 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhắc lại lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào; 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, rằng tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào là quy luật khách quan, là nhân tố có ý nghĩa sống còn của mỗi Đảng, mỗi nước; đồng thời là tài sản chung vô giá và là nền tảng để hai nước cùng phát huy trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo. Việt Nam và Lào không chỉ là hai nước láng giềng, mà là "hai nước anh em, đồng chí".

Trong bối cảnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng khi thấy Đảng bộ và chính quyền nhân dân hai thủ đô đã không ngừng vun đáp mối quan hệ giữa hai bên thông qua nhiều hoạt động, dự án hiệu quả và thiết thực.

Các đại biểu tham dự buổi hội đàm. 
Các đại biểu tham dự buổi hội đàm. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh trong chuyến thăm và làm việc tại Viêng Chăn của Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội tháng 4/2022, hai bên đã kí kết biên bản hợp tác trong giai đoạn 2022-2025. “Đây là biên bản thoả thuận dài nhất từng ký giữa hai thủ đô, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, giáo dục đào tạo, văn hoá, xã hội và hợp tác phát triển,” Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định bốn tháng sau khi ký kết thoả thuận, hai bên có cơ hội ngồi lại đánh giá các bước đầu trong việc triển khai biên bản hợp tác nói trên.

Về phía Hà Nội, ngay sau khi văn bản được ký kết, Thành Ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan TP nghiên cứu triển khai đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, đây sẽ là những cơ sở nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Hà Nội – Viêng Chăn một cách thiết thực trong thời gian tới.

Đặc biệt lần này, hai thành phố sẽ lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, và không gian triển lãm ảnh, trưng bày giới thiệu sản phẩm Hà Nội – Viêng Chăn. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng đây là nội dung hợp tác mới phù hợp nhu cầu và lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ngay sau hội đàm, lãnh đạo hai bên sẽ chứng kiến Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa hai bên.

“Đây là tín hiệu phấn khởi, đặc biêt là khi hai bên đang thúc đẩy hồi phục kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 trên các lĩnh vực, và đóng góp tích cực cho sự phát triển của hai nước, hai thành phố,” Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề xuất hai bên tiếp tục xúc tiến trao đổi đoàn các cấp; duy trì thông tin trao đổi; nghiên cứu các dự án phù hợp trong những lĩnh vực tiềm năng bao gồm nông nghiệp, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hai bên nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác mới mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp hai bên; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, nhất là thế hệ trẻ, về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

“Hà Nội và Viêng Chăn cần gương mẫu đi đầu trong hợp tác cấp địa phương, ngày càng tương xứng với tầm vóc quan hệ của hai nước, và kì vọng của lãnh đạo, và nhân dân hai bên,” Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Đáp lời,Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom khẳng định dù tình hình khu vực và thế giới có thay đổi như thế nào, Thủ đô Viêng Chăn sẽ làm hết sức cùng Thủ đô Hà Nội giữ gìn, phát huy truyền thống đặc biệt mà thế hệ lãnh đạo hai nước đã gây dựng, qua đó trở thành tài sản chung vô giá của hai nước.

Ảnh lễ ký kết các biên bản hợp tác giữa hai bên:

Ký kết biên bản thoả thuân hợp tác Hà Nội – Viêng Chăn giai đoạn 2022-2025, và Hà Nội hỗ trợ Viêng Chăn xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát Thủ đô Viêng Chăn.
Ký kết biên bản thoả thuân hợp tác Hà Nội – Viêng Chăn giai đoạn 2022-2025, và Hà Nội hỗ trợ Viêng Chăn xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát Thủ đô Viêng Chăn.
Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn nhân dân cách mạng Lào giai đoạn 2022-2025.
Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn nhân dân cách mạng Lào giai đoạn 2022-2025.
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Quận ủy Hoàn Kiếm và Huyện ủy Chăn Thạ Bủ ly, Viêng Chăn, giai đoạn 2022-2025.
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Quận ủy Hoàn Kiếm và Huyện ủy Chăn Thạ Bủ ly, Viêng Chăn, giai đoạn 2022-2025.
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Trường Hành chính – Chính trị Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2022-2025.
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Trường Hành chính – Chính trị Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2022-2025.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần