Hà Nội vinh danh những ý tưởng sáng tạo trong thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ
Kinhtedothi - Chiều 9/10, tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2025.
Được phát động từ cuối tháng 7/2025, với chủ đề “Nâng tầm sáng tạo - lan tỏa tinh hoa - vươn mình hội nhập” cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2025 đã thu hút 161 tổ chức, cá nhân, nghệ nhân tham gia dự thi với tổng số 381 sản phẩm/bộ sản phẩm. Kết thúc quá trình thẩm định và đánh giá, Ban giám khảo lựa chọn ra 90 sản phẩm xuất sắc gòm 6 nhóm bao gồm: Gốm sứ; sơn mài; mây, tre, giang đan, guột tế; khảm trai, gỗ, sừng mỹ nghệ; thêu, lụa tơ tằm; đồng, đá và các sản phẩm thủ công khác.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong trao giải cho các nghệ nghệ đoạt giải. Ảnh: Hoài Nam
Là một trong những nghệ nhân tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025, chị Lại Thị Hường - nghệ nhân mây tre đan làng nghề Phú Vinh đã bày tỏ sự vui mừng khi những sản phẩm truyền thống của Hà Nội thu hút được bạn bè quốc tế tiêu thụ. Tuy nhiên để sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề xuất khẩu ra thị trường thế giới bên cạnh sự cố gắng của các nghệ nhân, người dân làng nghề đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền có những biện pháp thiết thực kết nối người sản xuất và người tiêu dùng, giảm thiểu khâu trung gian giúp cho giá trị sản phẩm tăng lên để người dân có thêm động lực với nghề”.
Phát biểu tại lễ trao giải, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, hiện các làng nghề thủ công mỹ nghệ của Hà Nội chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình, sản phẩm làm ra chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thị trường, chưa có tính cạnh tranh nổi trội so với sản phẩm cùng loại của một số nước trong khu vực. Nhiều nghệ nhân, thợ giỏi sáng tác mẫu đẹp về mỹ thuật nhưng thiếu tính thương mại, chưa phù hợp với thị hiếu khách hàng hoặc khó sản xuất đáp ứng các đơn hàng lớn, còn có sản phẩm đơn giản giá trị thấp.

“Vì vậy việc TP Hà Nội tổ chức cuộc thi là hành động thiết thực, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát huy những ý tưởng sáng tạo, thiết kế ra những mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật đáp ứng và phù hợp với nhu cầu, thị hiếu khách hàng. Thúc đẩy phong trào thiết kế, sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ngành thủ công mỹ nghệ Hà Nội đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế”-ông Phong nhấn mạnh.
Đông đảo người dân tham quan sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội
Kinhtedothi - Khu trưng bày có chủ đề “Nét son Hà Nội” do UBND TP Hà Nội thực hiện nằm trong Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước quy tụ nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo đến từ các làng nghề truyền thống nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội.

Cơ hội cho làng nghề quảng bá tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ
Kinhtedothi - Chiều ngày 31/7, tại Điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP Thủ đô (176 đường Quang Trung, phường Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc Triển lãm Chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngành Sơn mài - Khảm trai - Đồ gỗ điêu khắc năm 2025.
Vinh danh Bát Tràng, Vạn Phúc - 2 làng nghề thủ công mỹ nghệ thế giới
Kinhtedothi - Tối 14/2, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận 2 làng nghề Gốm sứ Bát Tràng và Dệt lụa Vạn Phúc là thành viên chính thức của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới và khai mạc Sự kiện trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ.