Hà Nội - vùng Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tăng cường hợp tác bảo tồn di sản văn hóa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp bà Anna Lange - Trưởng đại diện các chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và vùng Wallonie-Bruxelles.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp bà Anna Lange - Trưởng đại diện các chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và vùng Wallonie-Bruxelles.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp bà Anna Lange - Trưởng đại diện các chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và vùng Wallonie-Bruxelles
Điểm lại quá trình hợp tác hữu nghị giữa vùng Wallonie-Bruxelles với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, bà Anna Lange cho biết, vùng Wallonie-Bruxelles đã thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam hơn 20 năm và trở thành cầu nối quan trọng giữa 2 nước Việt Nam - Bỉ.

Trong lĩnh vực văn hóa, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles đã tiến hành nhiều dự án (DA) hợp tác giúp Việt Nam bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; bảo quản, phục chế di sản bảo tàng Việt Nam; lập  DA về Bảo tồn và phát huy di sản tại khu khai quật khảo cổ Hoàng thành Thăng Long; phối hợp với Cục Di sản Văn hóa, thành lập dự án Xây dựng chính sách bảo vệ di sản nhiếp ảnh Việt Nam; hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong việc thành lập dự án mới về Thực hiện thông tin, tuyên truyền về bảo vệ và phát huy di sản khu phố cổ Hà Nội…

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles sẽ tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có đêm văn học dự kiến tổ chức tại Văn Miếu. Bà Anna Lange mong muốn chính quyền thủ đô Hà Nội tạo điều kiện để sự kiện này thành công tốt đẹp.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá cao sự giúp đỡ, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm của chính quyền vùng Wallonie-Bruxelles đối với Hà Nội thời gian qua, đồng thời cho biết, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ triển khai DA trùng tu, tôn tạo Hoàng thành Thăng Long. 

Thành phố mong muốn vùng Wallonie-Bruxelles tiếp tục tham gia DA này. Những kinh nghiệm quý báu của các chuyên gia vùng Wallonie-Bruxelles có ý nghĩa rất lớn đối với việc gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh và khẳng định, TP Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Văn phòng đại diện Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần