Hà Nội: Xảy ra chạm giao thông, một tài xế xe ba bánh bị đánh tử vong

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xuất phát từ việc va chạm giao thông giữa xe taxi và xe ba gác, sau đó 2 bên xảy ra xô xát. Hậu quả khiến lái xe ba gác bị đánh bất tỉnh và tử vong sau đó.

Chiều ngày 5/5, lãnh đạo công an phường Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.
Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 3/5, tại đoạn trước cửa Bến xe Mỹ Đình. Thời điểm này, sau khi xảy ra va chạm giữa một chiếc xe taxi và một xe ba gác, sau đó giữa hai bên xảy ra xô xát.

 Thời điểm nạn nhân bị đánh nằm bất tỉnh trên đường.

Theo đó, Nguyễn Văn Huân (SN 1990, ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), điều khiển xe taxi BKS 645.xx, với anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1970, ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), điều khiển xe ba bánh.
Sau khi xảy ra va chạm, Huân gọi Nguyễn Văn Luân (SN 1996, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Đàm Xuân Nhất (SN 1993, ở Hưng Yên, cùng là lái xe taxi) đến. Tại đây, 3 đối tượng dùng tay, chân đánh làm anh Đ. ngã đập đầu vào vỉa hè.
Bị hành hung, nam tài xế xe ba gác bất tỉnh giữa đường, nhiều người chứng kiến vụ việc đã tập trung đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cơ quan công an. Nạn nhân đã tử vong vào ngày hôm sau do vết thương quá nặng.
Cũng theo lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết, hiện tại một trong 3 đối tượng gây an đã bị bắt giữ và bàn giao cho Công an quận Nam Từ Liêm xử lý theo thẩm quyền.
Vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng PC45 Công an TP tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.