Kinhtedothi - Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 410/TB-VP, thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông tại cuộc họp xem xét báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường liên quan đến việc thí điểm không thực hiện công chứng, chứng thực đối với giao dịch bất động sản là Hợp đồng tặng cho giữa cá nhân với cá nhân trong các dự án trên địa bàn.
Ảnh minh hoạ
Theo nội dung thông báo, sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông đã kết luận và chỉ đạo: trên tinh thần cải cách hành chính, giảm chi phí và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và Trung tâm Phục vụ hành chính công TP tiếp tục nghiên cứu, mở rộng phạm vi và đối tượng thực hiện thí điểm.
Mục tiêu là đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong giao dịch bất động sản.
Đồng thời, yêu cầu làm rõ quy trình, thủ tục và thẩm quyền cho phép triển khai thí điểm. Báo cáo tổng thể phải được hoàn thiện và gửi UBND TP trước ngày 15/7/2025.
Ngoài ra, UBND TP cũng giao Văn phòng UBND TP tham mưu, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP để trình Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho phép triển khai thực hiện thí điểm theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Kinhtedothi - Ngày 19/3, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Công chứng số 46/2024/QH15 ngày 26/11/2024 trên địa bàn TP Hà Nội.
Kinhtedothi-Thảo luận về Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội bày tỏ tán thành quy định tổ chức hành nghề công chứng phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên; đồng thời cũng đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bổ sung hình thức, mức phạt với hành vi sách nhiễu.
Kinhtedothi – Đền bù 400 tỷ đồng cho đất phố cổ: Hà Nội đưa Luật vào đời sống; Phát triển nhà ở thương mại vừa túi tiền: gỡ “nút thắt” cung – cầu; Tạo đột phá trong chuẩn hoá dữ liệu đất đai… là những thông tin đáng chú ý trong tuần.
Kinhtedothi - Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh, nhu cầu về nhà ở tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, ngày càng gia tăng, thì phân khúc nhà ở thương mại vừa túi tiền đang trở thành “điểm nghẽn” lớn của thị trường bất động sản (BĐS). Bởi lẽ, dù là phân khúc có nhu cầu thực cao nhất, song nguồn cung lại khan hiếm, giá bán vượt xa khả năng chi trả của phần đông người dân đô thị.
Kinhtedothi - Trong nhiều năm, nhà mặt đất từng được xem là “chuẩn mực an cư” tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, mô hình nhà ở truyền thống đang dần bộc lộ những giới hạn về không gian, môi trường sống và khả năng tiếp cận tài chính. Thực tế đó đang thúc đẩy một sự dịch chuyển rõ nét trong lựa chọn an cư, đặc biệt ở nhóm người trẻ và các gia đình trẻ: từ nhà gắn liền với đất sang căn hộ chung cư được quy hoạch bài bản.
Kinhtedothi - Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm của Quảng Ninh đang được thúc đẩy với tốc độ chưa từng có. Điều này không chỉ gia tăng khả năng kết nối, mà còn tạo lập nền tảng cho chu kỳ phát triển mới, đưa Móng Cái tiến gần hơn tới vị thế trung tâm giao thương quốc tế và đô thị biên giới hiện đại.
Kinhtedothi - Cam Ranh, Khánh Hòa đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với cộng đồng quốc tế trong mùa nghỉ đông, khi xu hướng “winter escape” ngày càng phổ biến tại châu Âu, Bắc Á và Trung Đông. Dòng khách có nhu cầu tránh mùa đông lạnh kéo dài thường lưu trú 2 - 4 tuần, ưu tiên những vùng biển ấm áp, kết nối thuận tiện và hệ sinh thái dịch vụ cao cấp.