Hà Nội xin lỗi người bị kết án oan

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 4/4, TAND TP Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai ông Phạm Đức Bình vì đã kết án oan trong phiên xử 14 năm trước.

Ông Đào Vĩnh Tường, Chánh tòa hình sự TAND TP Hà Nội chủ trì buổi công bố, ngoài ra còn có đại diện Công an Hà Nội, đại diện công ty ông Bình từng làm việc và nhiều cơ quan.

 
Buổi xin lỗi diễn ra tại Văn phòng Đảng ủy phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, địa phương cư trú của ông Bình. Ảnh: Việt Dũng
Buổi xin lỗi diễn ra tại Văn phòng Đảng ủy phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, địa phương cư trú của ông Bình. Ảnh: Việt Dũng
Năm 1992, ông Bình được bổ nhiệm quản lý một cửa hàng thuộc Công ty Thi công cơ giới và xây lắp. Năm 1997, cửa hàng bị đình chỉ hoạt động do kinh doanh không hiệu quả.

Theo bản án sơ thẩm ngày 16/3/2000 của TAND Hà Nội, ông Bình bị quy kết mua hàng của 3 đơn vị và làm thất thoát gần 180 triệu đồng, lĩnh án phạt 30 tháng tù về tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và Sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa.

Đầu tháng 1/2001, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của ông Bình. Toà phúc thẩm cho rằng ông Bình không chiếm đoạt số tiền tạm ứng như kết tội của bản án sơ thẩm vì có nhiều đơn, giấy tờ xác nhận của bị hại cho biết đã được ông giao tiền đầy đủ.

Về hành vi sử dụng trái phép tài sản, ông Bình sau khi mua 3 lô hàng thì bị tai nạn phải vào bệnh viện điều trị nên không trực tiếp bán và thu tiền từ số hàng này. Khi ra viện, cửa hàng đã giải thể nên ông không biết ai bán, ai mua. Toà phúc thẩm tuyên ông Bình vô tội.

Sau 13 năm gửi đơn đến nhiều cơ quan, hiện ông Bình chưa nhận được bồi thường danh dự, nhân phẩm do bị kết án oan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần