Hà Nội xin tự quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng thủ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo hội nghị.

5 năm qua, thực hiện nghị định số 152 của Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã triển khai xây dựng khu vực phòng thủ và đạt được những kết quả quan trọng, giữ vững được ổn định về chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn ngày càng được củng cố.

 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh VGP/Lê Sơn
Trong 5 năm qua đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho trên 20 triệu lượt công dân.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đã tham mưu với Chính phủ xây dựng nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội mang tính chiến lược, góp phần xây dựng địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ những năm qua còn bộc lộ một số tồn tại như công tác chỉ đạo hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành còn chậm, thiếu đồng bộ, mức đầu tư ngân sách còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.

Nhiều địa phương chưa thật sự chủ động, tổ chức thực hiện chưa kiên quyết, triệt để, còn thiếu đồng bộ trong phối hợp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đề nghị: “Chúng tôi xin đề xuất Bộ Quốc phòng nghiên cứu ủy quyền cho Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập ban chỉ đạo và xác định thành phần ban chỉ đạo khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội để đảm bảo cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo được linh hoạt”.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị định 152 của Chính phủ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; Động viên sức mạnh tổng hợp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn cả nước vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh; Phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình cho đất nước phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.