Kinhtedothi - Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, thực trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông của các tài xế xe ôm công nghệ ngày càng diễn biến phức tạp. Để chấn chỉnh, các tổ công tác được bố trí tại những điểm nóng giao thông để phát hiện và xử lý nghiêm.
Theo Công an TP Hà Nội, thực trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông của các tài xế xe ôm công nghệ diễn ra khá phổ biến với các hành vi như: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định, chở người không đội mũ bảo hiểm hay che khuất biển số xe... Các hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
CSGT xử lý tài xế xe ôm công nghệ vi phạm giao thông.
Để chấn chỉnh, Phòng CSGT Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt và bố trí các tổ công tác tại những điểm nóng giao thông để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, hàng loạt tài xế xe ôm vi phạm bị CSGT phát hiện, kiểm tra, xử lý.
Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, chỉ riêng đối với xe ôm công nghệ, từ ngày 15/11 - 25/12 đơn vị đã phát hiện, xử lý 35 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền ước tính 17.500.000 đồng, tạm giữ 05 phương tiện, 30 bộ giấy tờ.
Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian tới các tổ công tác trên toàn địa bàn TP sẽ tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm giao thông của tài xế xe ôm công nghệ. Đồng thời đề nghị các đơn vị chủ quản xe ôm công nghệ cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT để nâng cao ý thức của đội ngũ tài xế; thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật giao thông và xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ sẽ giúp hạn chế vi phạm. Đối với những trường hợp tái phạm nhiều lần, các hãng nên có biện pháp mạnh tay như tạm ngưng hợp tác hoặc chấm dứt hợp đồng.
Việc kết hợp quản lý hiệu quả từ các đơn vị chủ quản cùng sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng không chỉ góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm mà còn xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.
Kinhtedothi - Theo Thông tư 73/2024/TT-BCA của Bộ Công an, từ ngày 1/1/2025 công an xã được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xã, đường thôn thuộc địa bàn quản lý...
Kinhtedothi- Từ ngày 15/12, Công an TP Thái Nguyên tổ chức đợt ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội Xuân 2025.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 11170/VPCP-CN ngày 14/11/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc phát triển hệ thống giao thông công cộng và hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh.
Kinhtedothi - Hà Nội đã triển khai mô hình cho thuê xe đạp công cộng với giá rẻ hơn 2 năm qua, góp phần nâng cao năng lực phục vụ người dân đi lại. Tuy nhiên đến nay kết quả thu được từ loại hình này vẫn chưa đạt đến kỳ vọng mà TP đặt ra, đặc biệt là chưa làm hài lòng bộ phận không nhỏ người dân Thủ đô.
Kinhtedothi – Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10, tuyến đường ĐH.83 – trục “xương sống” chạy dọc xã Sơn Tây Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) bị đứt gãy nghiêm trọng. Giao thông tê liệt, hơn 1.000 hộ dân vùng cao bị cô lập giữa núi rừng, phải bắc ròng rọc tự chế để đưa hàng cứu trợ, thuốc men qua hố sâu.
Kinhtedothi - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là công trình trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các địa phương có tuyến đường sắt đi qua nói riêng, trong đó có Hải Phòng.
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, tuyến đường ĐT.615B đi qua địa phận xã Phước Trà và Hiệp Đức (Đà Nẵng) bị hư hỏng nặng, để lộ nhiều vết nứt và đứt gãy.