Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Xử lý nhiều đối tượng đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Kinhtedothi - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật.

Ngày 12/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội (CATP), thời gian qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP đã tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề nóng xảy ra tại địa bàn thành phố.

Theo đó, trong tháng 12/2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật.

Điển hình, liên quan đến vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra tại quán cà phê địa chỉ tại 258 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội khiến nhiều người tử vong. Khi vụ việc xảy ra, nhiều đối tượng lợi dụng vào sự quan tâm của dư luận đối với vụ việc nên đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật để “câu like”, tăng tương tác cho tài khoản trên mạng xã hội.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội lập biên bản trường hợp vi phạm.

Trường hợp N.X.T. (SN 1991, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã dùng tài khoản có tên “K.Đ.Đ” trên mạng xã hội facebook đăng thông tin với nội dung: “Báo nhân dân - Báo thủ đô - Do muân thuẫn cá nhân với quán karaok 260 phạm văn đồng, 2 thanh niên 2k6 ném bom xăng thiêu cháy quán karaoke làm 10 người không chết nhưng đã tắt thở, nói chuẩn là không kịp ngáp”.

Hoặc trường hợp N.V.V. (SN 1995, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã dùng tài khoản trên mạng xã hội là “N.M.V” đăng tải thông tin lên nhóm “OFFB Sub” có nội dung: “Hà Nội - Nguyên nhân vụ cháy là có 2 thanh niên đi đổ xăng rồi châm lửa. Clip”.

Thông tin đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội.

Trường hợp khác là V.T.H.G (SN 1992, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã dùng tài khoản trên mạng xã hội có tên là “H.G” đăng tải bài viết lên nhóm “Chợ Cư dân Tây Mỗ - Đại Mỗ online” với nội dung: “Mở mắt ra đọc tin mà thấy xót xa, - Hà Nội - Nguyên nhân vụ cháy là có 2 thanh niên đi đổ xăng rồi châm lửa. Clip”.

Đây là những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Quá trình rà soát, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội mời các chủ tài khoản trên đến trụ sở đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, các trường hợp này đã thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật đồng thời gỡ bỏ nội dung trên, cam kết không tái phạm. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với mỗi trường hợp là 5 triệu đồng.

 

Qua những vụ việc trên, CATP Hà Nội khuyến cáo: người dân cần hết sức cẩn trọng khi đăng tải các thông tin lên mạng xã hội. Người dân nên cập nhật thông tin liên quan các vấn đề thời sự qua các phương tiện truyền thông chính thống;

Không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật trên mạng xã hội tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn TP. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bắt tạm giam chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Xoài

Bắt tạm giam chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Xoài

08 May, 10:18 PM

Kinhtedothi - Ngày 8/5/2025, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam  Vương Thanh Hải (SN 1970), chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Xoài, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bắt trùm mỹ phẩm giả 9X ở Bắc Giang, tiêu thụ hơn 100.000 đơn hàng online

Bắt trùm mỹ phẩm giả 9X ở Bắc Giang, tiêu thụ hơn 100.000 đơn hàng online

08 May, 07:21 PM

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Chủ cơ sở là Nguyễn Văn Khánh (SN 1996) đã sản xuất hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm giả, tiêu thụ trót lọt hơn 100.000 đơn hàng thông qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và TikTok.

Tìm nạn nhân của Tiktoker Lê Việt Hùng

Tìm nạn nhân của Tiktoker Lê Việt Hùng

08 May, 07:09 PM

Kinhtedothi - Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Lê Việt Hùng, liên hệ với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để xử lý, giải quyết.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ