Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội xử phạt gần 1,4 tỷ đồng các vi phạm phòng chống dịch trong ngày thứ 14 giãn cách xã hội

Kinhtedothi - Ngày 6/8, Công an TP Hà Nội cho biết, các lực lượng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt 1.037 trường hợp vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch với số tiền gần 1,4 tỷ đồng.
 Các lực lượng chức năng đã xử phạt gần 1,4 tỷ đồng các vi phạm phòng chống dịch trong ngày thứ 14 giãn cách xã hội.
Về công tác phòng chống dịch, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát các cửa ngõ ra vào Thủ đô. Kết quả đã kiểm soát 25.374 lượt phương tiện (trong đó 96 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 23.508 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.145 lượt phương tiện quay đầu không vào Thủ đô; 3.003 lượt phương tiện quay đầu không ra ngoài Thành phố.

Công tác xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 tính từ 11 giờ 00 ngày 5/8/2021 đến 11 giờ 00 ngày 6/8/2021, các lực lượng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch đối với 1.037 trường hợp với số tiền gần 1,4 tỷ đồng, trong đó: Không đeo khẩu trang nơi công cộng 75 trường hợp với số tiền 97,5 triệu đồng; Hành vi vi phạm khác gồm 962 trường hợp với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người nơi công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...).
 Số cao ngựa không nguồn gốc lực lượng chức năng phát hiện thu giữ.
Đáng chú ý, khoảng 9 giờ sáng ngày 6/8, chốt kiểm soát số 14 do Đội CSGT số 11, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội do Trung tá Bùi Xuân Phương, Đội phó Đội CSGT số 11 chỉ huy làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phận gần Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, huyện Thạch Thất, Hà Nội, phát hiện xe tải 98C-170.11 đi từ Hà Nội hướng về Hòa Bình, đã dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên ca bin gần ghế lái của xe tải có nhiều thùng các tông, bên trong có 234 thỏi hình chữ nhật, nghi là cao động vật. Tiến hành đấu tranh tại chỗ, lái xe là Lê Văn Duy tường trình số cao trên là cao ngựa, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Sau đó, tổ công tác đã bàn giao số cao ngựa trên đến Công an huyện Thạch Thất để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ