Hà Nội: Xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng các trường hợp vi phạm phòng chống dịch trong ngày cuối tuần

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ đề nghị UBND các cấp xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

 Người đàn ông ra gần cầu vượt đánh golf đã bị xử phạt vi phạm hành chính.
Ngày 1/8/2021, Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an TP Hà Nội tổng hợp kết quả công tác phòng chống dịch Covid trên địa bàn Thành phố (từ 11 giờ ngày 31/7 đến 11 giờ ngày 1/8/) có tới 877 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bị xử phạt vi phạm hành chính.
Theo đó, kết quả kiểm soát 23 chốt ra vào Thành phố đã kiểm soát 19.072 lượt phương tiện (trong đó 89 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 18.627 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.809 lượt phương tiện quay đầu.
Kết quả xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, chỉ tính riêng trong ngày 1/8, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành chính 877 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Trong đó, 119 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt 201.500.000 đồng; 9 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh bị xử phạt 75,5 triệu đồng; 749 hành vi vi phạm khác như: Không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người nơi công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách... đã bị xử phạt nghiêm khắc với số tiền 1.130.000.000đ.
Trước đó, chiều 31/7, Công an TP Hà Nội thông tin, tính từ 11 giờ 30 phút ngày 30/7 đến 11 giờ 30 phút ngày 31/7, tại 23 chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ Thủ đô, lực lượng chức năng đã yêu cầu 3.301 phương tiện phải quay đầu vì không đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch.

Cụ thể, lực lượng công an đã kiểm soát 39.722 lượt phương tiện (trong đó 219 phương tiện vận tải hành khách) với 26.487 lượt người qua chốt. Tất cả các trường hợp qua chốt đều được yêu cầu thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt, kiểm tra y tế. Đặc biệt là phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ. Với những trường hợp không đáp ứng các yêu cầu này, lực lượng làm việc tại chốt kiên quyết yêu cầu phải quay đầu.
Trong những ngày qua 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô cũng đã tạo điều kiện cho những xe chở hàng hóa thiết yếu mà chưa có Thẻ nhận diện luồng xanh qua chốt, tuy nhiên những xe này phải thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch. Cùng với đó, các cơ quan chức năng trên địa bàn Thủ đô đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch là 689 trường hợp với tổng số tiền phạt là trên 1 tỷ 100 triệu đồng.
Trong đó, chủ yếu là các lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng; cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh; không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người nơi công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần