Kinhtedothi - Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.P.H (là Phó Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa) về hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với 1 cán bộ Công an về vi phạm khi tham gia giao thông. Ảnh MXH
Ngày 5/2/2025, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với 1 cán bộ Công an về vi phạm khi tham gia giao thông.
Trước đó, người dân phản ánh qua ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) thông tin, hình ảnh một cán bộ Công an phường Ô Chợ Dừa mặc thường phục, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ.
Qua xác minh, làm việc lực lượng chức năng xác định: khoảng 13h30’ ngày 27/01/2025, ông N.P.H là Phó Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa đã điều khiển xe máy chở người thân tham gia giao thông tại khu vực phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa nhưng không đội mũ bảo hiểm.
Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe; Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.P.H về hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy với mức phạt 1.000.000 đồng, tạm giữ giấy phép lái xe.
Đồng thời, lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với người được chở trên xe máy do ông N.P.H điều khiển về hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy với mức phạt 500.000 đồng.
Hiện, Công an quận Đống Đa đang xem xét, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của ông N.P.H theo quy định của ngành.
Kinhtedothi-Từ ngày 20/1/2025 đến 26/1/2025, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an thành phố Bắc Giang đã phát hiện 95 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Kinhtedothi - Xuyên suốt trong năm 2025, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tập trung xử lý 6 nhóm hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải, quá tốc độ, đua xe trái phép...
Kinhtedothi - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng CSGT Bình Phước đã lập biên bản 2.597 trường hợp vi phạm giao thông, thu phạt ước tính hơn 9,1 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu bao gồm chạy quá tốc độ, nồng độ cồn và che biển số.
Là đô thị đặc biệt với dân số lên tới gần 9 triệu triệu người, Hà Nội luôn đối mặt với những thách thức lớn về an ninh, trật tự. Thực tế cho thấy, bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an, sự tham gia chủ động của người dân đang trở thành “lá chắn” quan trọng, giúp phòng ngừa tội phạm từ sớm nhằm giữ vững môi trường an toàn cho Thủ đô phát triển.
Dự kiến, ngày 26-10, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 185 bị cáo trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô đặc biệt lớn.
Thông tư 120/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể nội dung, mức chi cho công tác xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng.
Công an Hà Nội vừa kịp thời phát hiện, bảo đảm an toàn cho một nữ sinh bị các đối tượng giả danh Công an khống chế tâm lý, buộc tự cô lập để chiếm đoạt tiền.